Thu giữ hàng nóng tuồn qua biên giới

Tang vật thu giữ *ảnh: Công an Lạng Sơn cung cấp
Tang vật thu giữ *ảnh: Công an Lạng Sơn cung cấp
TPO - Một người lạ mặt vận chuyển trái phép số lượng lớn đao, kiếm và công cụ hỗ trợ từ bên kia biên giới tập kết ở thị trấn biên giới Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) để tìm cách tuồn vào sâu nội địa nước ta tiêu thụ, thì bị lực lượng công an Lạng Sơn phát hiện, thu giữ.

Khoảng 17h15 ngày 12/10, Phòng PC46, công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực khu Dây Thép (thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc) phát hiện một người đàn ông vận chuyển bao hàng có dấu hiệu nghi vấn liền tiến hành kiểm tra. Thấy vậy, người này nhanh chóng vứt hàng bỏ chạy về hướng biên giới.

Qua kiểm đếm, trong bao tải có 55 bộ kiếm giả Nhật, thanh đao dài gần một mét;  30 côn ba khúc và 21 dùi cui điện, bộ dùi cui bắn điện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, phòng Pc46 công an tỉnh đã bàn giao số “hàng nóng” trên cho lực lượng chức năng Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (huyện Cao Lộc) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.