Thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá lậu giữa thủ đô

Thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá lậu giữa thủ đô
TPO – Bằng cách xé lẻ khối lượng vận chuyển thuốc lá, các đối tượng đã sử dụng xe chất lượng cao để tẩu tán thuốc lá ngoại về Hà Nội tiêu thụ.

> Khó xử lý các điểm kinh doanh thuốc lá lậu
> Các trùm buôn lậu hoành hành biên giới Tây Nam

Lô hàng thuốc lá ngoại bị thu giữ
Lô hàng thuốc lá ngoại bị thu giữ.

Hôm nay (27-3), Trung tá Hà Thế Hùng – đội trưởng đội chống hàng giả (đội 8 -phòng PC46 – CATP Hà Nội) cho biết, qua nhiều ngày bí mật theo dõi, khoảng 20h hôm qua (26-3), Đội 8 đã triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá ngoại từ Hải Phòng về Hà Nội qua các tuyến xe chất lượng cao.

Theo đó, Cơ quan công an đã bắt quả tang Trịnh Thị Thu Hằng (SN 1981, quê quán ở thôn Thần Quy, xã Minh Tân, huyện Phúc Xuyên, Hà Nội) đang vận chuyển 50 cây thuốc lá ngoại (tương đương 500 bao) từ bến xe Lương Yên về nhà trọ của mình tại số nhà 173, ngõ 43 Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai).

Khám xét tại nhà trọ của Hằng, công an thu được thêm 2.610 bao thuốc lá ngoại các loại. Đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra làm rõ, tổng số thuốc lá Hằng đã tiêu thụ và bị thu giữ tại nhà là 4.150 bao. Hằng khai nhận mới hoạt động nghề này được hơn một tháng nay.

Thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá lậu giữa thủ đô ảnh 2
Thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá lậu giữa thủ đô ảnh 3

Theo Trung tá Hà Thế Hùng, đường dây buôn bán thuốc lá ngoại từ Hải Phòng về Hà Nội này thường xé lẻ khối lượng để vận chuyển (thường từ 50-100 cây thuốc lá, tương đương 500 -1.000 bao thuốc lá) để tránh bị truy tố trước pháp luật.

Đối tượng Hằng liên tục khóc nức nở trước cơ quan điều tra
Đối tượng Hằng liên tục khóc nức nở trước cơ quan điều tra.

Khi về tới Hà Nội, đối tượng Trịnh Thị Thu Hằng (SN 1981, quê quán ở thôn Thần Quý, xã Minh Tân, huyện Phúc Xuyên, Hà Nội) sẽ thu gom từ các xe về tập kết, chuyển đi tiêu thụ khắp Hà Nội.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.