Thu giữ pháo nổ lậu lớn nhất từ trước đến nay

Số pháo nổ lậu thu giữ được tại nhà mẹ con Phương-Hà lên tới 800kg
Số pháo nổ lậu thu giữ được tại nhà mẹ con Phương-Hà lên tới 800kg
TPO - Ngày 11-1, Đội CSĐT tội phạm về Ma túy-Kinh tế-Chức vụ Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, tang trữ trái phép hơn 800 kg pháo nổ.
Số pháo nổ lậu thu giữ được tại nhà mẹ con Phương-Hà lên tới 800kg
Số pháo nổ lậu thu giữ được tại nhà mẹ con Phương, Thuận lên tới 800kg. Ảnh: Dương-Nam

Sau nhiều ngày trinh sát, chiều tối 10-1, cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Huỳnh Thị Phương (SN 1964, trú tại thôn Phú Xuân, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai), phát hiện khoảng 270 kg pháo nổ và 140 súng nhựa, 19kg đạn nhựa do Trung Quốc sản xuất được cất giấu trong bếp, kho và trên gác xép.

Qua khai thác nóng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của bà Đặng Thị Thuận (là mẹ đẻ của Phương), ở thôn Soi Giá, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng và thu giữ thêm 578 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

Huỳnh Thị Thuận
Đối tượng Hà Thị Thủy. Ảnh: Dương-Nam
Đối tượng Huỳnh Thị Phương
Đối tượng Huỳnh Thị Phương. Ảnh: Dương-Nam

Bước đầu, Huỳnh Thị Phương khai nhận toàn bộ số pháo và đồ chơi nguy hiểm trên được Phương mua gom ở cửa khẩu Quốc tế Lào Cai từ tháng 8 năm 2012 đến nay, mục đích là để bán kiếm lời trong dịp Tết.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiến hành tạm giữ Huỳnh Thị Phương và Hà Thị Thủy (SN 1986, con dâu của Phương). Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.

Số tang vật thu giữ được ở nhà Phương
Số tang vật thu giữ được ở nhà Phương. Ảnh: Dương-Nam
Phương khai nhận toàn bộ số pháo và đồ chơi nguy hiểm trên được Phương mua gom ở cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
Phương khai nhận toàn bộ số pháo và đồ chơi nguy hiểm trên được Phương mua gom ở cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: Dương-Nam
Thu giữ pháo nổ lậu lớn nhất từ trước đến nay ảnh 6
Lực lượng chức năng kiểm kê số hàng thu giữ
Lực lượng chức năng kiểm kê số hàng thu giữ. Ảnh: Dương-Nam
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.