Thủ 'hàng nóng' đi… bắn chim giữa Thủ đô

Hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Cường thủ phớ trên xe taxi
Hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Cường thủ phớ trên xe taxi
TPO - Khi bị bắt lái xe Nguyễn Hùng Sơn "hồn nhiên" khai nhận: Chiếc “mã đoản gỗ” trong xe dùng vào việc phát rừng ở Vĩnh Yên. Còn số đạn ghém và đạn chì… “tôi mang đi bắn chim”.
Hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Cường thủ phớ trên xe taxi
Hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Cường thủ phớ trên xe taxi.
 

Khoảng 14h ngày 27-2, trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Trọng Tấn-Trường Chinh-Tôn Thất Tùng, Tổ công tác Y2/141 đã kiểm tra, phát hiện chiếc xe taxi hãng Hương Nam BKS 29A-265.27 chứa một con “phớ” dài khoảng 60cm trong xe. Bên trong xe lúc đó có bốn “vị khách”.

Khai thác tại chỗ, Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, trú tại An Dương, TP. Hải Phòng) và Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết từng có tiền án về tội bắt giữ người trái phép năm 2001 và bị tuyên phạt bốn tháng tù.

Đào Mạnh Linh và bộ
Đào Mạnh Linh và bộ "đồ nghề" bị thu giữ.
 

Cùng thời điểm trên, Tổ công tác Y2 cũng bắt giữ được một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát. Tên này khai nhận là Đào Mạnh Linh (18 tuổi, ở ngõ 663 Đê La Thành, Hà Nội) đang trên đường mang “bộ đồ nghề” trên đưa cho bạn ở phường Trương Định.

Khám xét tại chỗ, tổ công thác thu được một dao găm, bình xịt hơi cay, dụng cụ đập đá, cân tiểu li (dùng đo trọng lượng ma túy), một gói ma túy và tài mà và nhiều túi nylon nhỏ dùng để đựng ma túy. Kiểm tra trong cốp xe, tổ công tác còn phát hiện một khẩu súng bắn điện đã qua sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Hùng Sơn và thanh đao thu được trên xe
Đối tượng Nguyễn Hùng Sơn và thanh đao thu được trên xe.
 

Trước đó, rạng sáng 25-2, Tổ công tác đặc biệt Y1/141 CA Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Thái Tổ - Hàng Khay kiểm tra ô tô BKS 29V-2456 phát hiện một con đao dài khoảng 1,2m, một tuýp sắt, ba viên đạn ghép giấu trong túi nylon, một hộp đạn chì.

Lái xe Nguyễn Hùng Sơn (34 tuổi, trú tại phường Phan Thiết, Tuyên Quang) khai nhận: Chiếc “mã đoản gỗ” trong xe dùng vào việc phát rừng ở Vĩnh Yên. Còn số đạn ghém và đạn chì… “tôi mang đi bắn chim”.

Tên này cũng khai nhận từng bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội tuyên phạt 6 năm 9 tháng tù giam về tội danh cưỡng đoạt tài sản năm 1996. Sơn còn rút chiếc thẻ ghi cán bộ thanh tra taxi của Công ty cổ phần đầu tư Minh Hải để ra “oai”.

Đối tượng Trần Mạnh Phương (SN 1990, trú tại Tuyên Quang) đi cùng cũng kể về “chiến công” của mình rằng từng bị ngồi tù 36 tháng với tội danh cướp giật năm 2010.

Các đối tượng trên đều bị di lý về Phòng CSHS Hà Nội để làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.