Công an Hà Nội kết thúc chuyên án 211N:

Thu hơn 5000 viên ma túy ATS- loại đắt nhất hiện nay

Thu hơn 5000 viên ma túy ATS- loại đắt nhất hiện nay
Đây là loại ma tuý tổng hợp bán ở thị trường “đen” có giá đắt nhất hiện nay (khoảng 300.000 – 350.000đ/viên).
Thu hơn 5000 viên ma túy ATS- loại đắt nhất hiện nay ảnh 1
Một số đối tượng và tang vật bị bắt giữ trong chuyên án 211N 

Con số từ chuyên án 211N, Quý 1 năm 2005, PC17 Công an Hà Nội đã bắt giữ hàng chục đối tượng (chủ yếu là thanh niên) buôn bán ma tuý trái phép, thu giữ hơn 5.200 viên ATS. Đây là loại ma tuý tổng hợp bán ở thị trường “đen” có giá đắt nhất hiện nay (khoảng 300.000 – 350.000đ/viên).

Chiến công của Công an Hà Nội cũng cho thấy thực trạng báo động “đỏ” của loại tội phạm này. Hiện địa bàn thành phố còn trên 15.000 người nghiện ma tuý. Đầu năm 2005, tình hình tệ nạn và tội phạm ma tuý có diễn biến khá phức tạp. Số người nghiện ở cộng đồng giảm so với trước nhưng chủ yếu do tội phạm hình sự bị bắt giữ hoặc bị duyệt đưa vào các cơ sở giáo dục và các trung tâm cai nghiện.

Tình hình tội phạm ma tuý hoạt động trên các tuyến Hà Nội đi Tây Bắc, Đông Bắc, Nghệ An và đi TP HCM diễn biến phức tạp hơn trước. Đối tượng nghiện sử dụng heroin chiếm khoảng 70%, số còn lại sử dụng ma tuý tổng hợp. Tại các quán bar, karaoke, vũ trường, người dùng ma tuý với hình thức tiêm chích ngày càng tăng. Đây nguyên nhân lớn dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm HIV cao.

Theo Thượng tá Trần Quang Trong, Trưởng phòng PC17 Công an Hà Nội, ma tuý tổng hợp ATS đang được vận chuyển vào địa bàn thành phố có chiều hướng tăng. Vài tháng qua, hàng nghìn viên ATS chuyển từ TP HCM ra Hà Nội tiêu thụ.

Xu hướng hiện nay ở Hà Nội và các thành phố lớn là nhiều gái nhảy ở các vũ trường và tội phạm hình sự khác tham gia buôn bán ma túy. Những đối tượng này từng có nhiều tiền án, tiền sự, thủ đoạn tinh vi và cao tay hơn hẳn những đối tượng khác. Chúng tổ chức những đường dây lớn, địa bàn hoạt động rộng, kết cấu chặt chẽ, thủ đoạn xảo quyệt và rất côn đồ, hung hãn khi bị công an truy bắt.

Khi vận chuyển, chúng thường dùng băng dính dán các bánh heroin, gói viên ATS vào phía trong quần bò, thậm chí còn táo bạo chuyển ma túy qua đường bưu điện. 3 tháng qua, Công an thành phố đã phát hiện bắt giữ 472 vụ, 577 đối tượng, thu giữ 3,5 kg heroin, 222 triệu đồng, gần 50.000USD, 68 xe máy, 110 ĐTDĐ và nhiều phương tiện khác, xử lý hành chính 108 vụ với 207 đối tượng nghiện. Số vụ mua bán, vận chuyển ma tuý chiếm 99,5%, số đối tượng hoạt động đường dây và theo kiểu “đại lý” chiếm 99,3%.

Công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục mở rộng Chuyên án 211N với sự phối hợp của nhiều đơn vị tỉnh bạn. 

MỚI - NÓNG