Thư ký tòa án tỉnh 'ăn chặn' gần 6 lượng vàng

Thư ký tòa án tỉnh 'ăn chặn' gần 6 lượng vàng
Ngày 18/3, bà Vũ Thụy Thanh Hằng (thư ký hình sự TAND tỉnh Bình Thuận) bị hội đồng kỷ luật của cơ quan quyết định buộc thôi việc vì đã “ăn chặn” gần 6 lượng vàng của một người dân.

Giữa năm 2007, bà Phan Thị Thu Minh (trú ở Phan Thiết) nhờ bà Hằng thuê luật sư biện hộ trong một vụ tranh chấp quyền thừa kế do TAND Phan Thiết thụ lý.

Bà Hằng đã “làm giá” với bà Minh là 6 lượng vàng và 60 triệu đồng. Sau khi nhận tiền và vàng, bà Hằng nhờ luật sư Lê Thái Thành (Tây Ninh) tham gia biện hộ cho bà Minh, nhưng chỉ trả thù lao cho vị luật sư này số tiền 40 triệu đồng.

Tháng 11/2007, sau phiên xử sơ thẩm, bà Minh quyết định kháng cáo nên đã trực tiếp liên lạc với luật sư Thành và tá hỏa khi biết bà Hằng đã “phỗng tay trên” 6 lượng vàng cùng 20 triệu đồng. Bức xúc, bà Minh gửi đơn tố cáo hành vi của bà Hằng.

Ông Võ Duy Quang - chánh án TAND tỉnh - cho biết chỉ riêng việc bà Hằng làm môi giới luật sư đã vi phạm qui định của ngành.

Theo L.Trường
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG