Thủ phạm cuối cùng vụ cướp ngân hàng Đại Dương sa lưới

Thủ phạm cuối cùng vụ cướp ngân hàng Đại Dương sa lưới
TP - Sáng 18/7, Triệu Minh Tuấn (ảnh, SN 1985, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - thủ phạm cuối cùng trong vụ cướp gần 1 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương, số 390 Bạch Mai, Hà Nội) xảy ra 6 năm trước đã được di lý về trụ sở Công an quận Hoàng Mai.

Trong vụ án này, Lê Văn Tiến (SN 1986, nhân viên bảo vệ ngân hàng) được xác định là kẻ chủ mưu. Trưa 25/8/2008, lợi dụng ca trực của Tiến, Tuấn cùng Nguyễn Thế Anh cầm dao xông vào ngân hàng, vờ bắt trói Tiến, uy hiếp nữ thủ quỹ cướp đi 920 triệu đồng.

  

Sau khi cướp được tiền, Tuấn chia cho Thế Anh 250 triệu đồng rồi mang số tiền còn lại đi trốn. Tháng 3/2009, TAND Hà Nội tuyên phạt Tiến, Thế Anh cùng mức 18 năm tù về tội “cướp tài sản”. 

Đến đêm 17/7/2014, Công an quận Hoàng Mai mới bắt được Tuấn, khi đối tượng trốn ở Lạng Sơn.


MỚI - NÓNG