Thủ phạm đánh bom thư nhà công an ra đầu thú

Thủ phạm đánh bom thư nhà công an ra đầu thú
Sáng 3/4, thủ phạm đánh bom thư gia đình anh Vũ Ngọc Long, cán bộ trại tạm giam Công an Thanh Hóa cách đây hơn 1 tháng đã đến Công an Thanh Hóa đầu thú.

Các thủ phạm đánh bom thư gồm: Trịnh Thị Nghị, 36 tuổi quê xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương và Đỗ Thanh Hải, 45 tuổi trú quán thôn Đông Lân, phường Điện Biên thành phố Thanh Hóa.

Theo lời khai, do mâu thuẫn cá nhân giữa Nghị và anh Vũ Ngọc Long nên Nghị đã bàn với Hải đánh bom thư gia đình anh Long. Thực hiện âm mưu này, Hải và Lê Văn Bình (Bình gọi Nghị là dì ruột) đã tìm mua đầu đĩa VCD và gắn bom tự tạo gây ra vụ nổ ngày 23/2/2006 làm con trai anh Long bị thương nặng.

Cũng trong ngày 3/4, Lê Văn Bình đang lẩn trốn tại tỉnh Đắc Lắc đã đến trụ sở Công an tỉnh Đắc Lắc đầu thú.

Theo Hà Nội mới

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.