Thủ phạm từng đâm nạn nhân trong vụ cả nhà chết cháy ở Đà Lạt

Thủ phạm từng đâm nạn nhân trong vụ cả nhà chết cháy ở Đà Lạt
Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, thủ phạm Trần Văn Quốc đã đâm ông Nguyễn Thông Thăng 4 nhát nhưng công an không bắt giữ vì ông này ra đầu thú và hứa sẽ bồi thường

Sáng 16/3, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua giám định ADN, cơ quan chức năng đã xác định thủ phạm phóng hỏa sát hại cả gia đình ông Nguyễn Thông Thăng là người hàng xóm Trần Văn Quốc (49 tuổi).

Trước đó, ngày 15-3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời ông Trần Văn Tuấn, em ruột nghi can Trần Văn Quốc, đến nhận dạng thi thể thứ 5 trong vụ cháy nổ tại khu nhà tập thể số 13 Trần Hưng Đạo,  phường 10, TP Đà Lạt.

Thủ phạm từng đâm nạn nhân trong vụ cả nhà chết cháy ở Đà Lạt ảnh 1 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Sau khi quan sát cẩn trọng, phát hiện bàn tay bị cụt 1 ngón trên thi thể thứ 5, ông Tuấn xác nhận đây là ông Trần Văn Quốc, anh ruột mình. "Tuy nhiên, về mặt pháp lý, phải đợi đối chiếu kết quả giám định ADN của cả hai anh em (ông Quốc và ông Tuấn) mới có kết luận chính thức" - ông Hùng nói.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15-2, ông Quốc dùng dao đâm ông Thăng nhiều nhát, trong đó có nhát trúng phổi. Sau đó, ông Quốc bỏ trốn, đến ngày 20-2 (mồng 5 Tết Mậu Tuất) thì được chị dâu dẫn ra công an đầu thú.

Ông Quốc thành khẩn khai nhận hành vi cố ý gây thương tích với ông Thăng. Mặt khác, ông Quốc bị bệnh ung thư gan và xin được tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho ông Thăng nên Công an TP Đà Lạt không tạm giữ ông này. 

Ông Quốc khai với cơ quan điều tra không có tiền nên tự nguyện bồi thường thiệt hại cho ông Thăng căn nhà mà mình đang ở nhưng ông Thăng không đồng ý. "Công an TP Đà Lạt đã lập hồ sơ và đang chờ giám định thương tật của ông Thăng để có cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Quốc thì  xảy ra vụ cháy làm chết 5 người" - một lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết.

Theo Công an TP Đà Lạt, ông Quốc có vợ và một người con nhưng con đã mất, vợ bỏ về TP HCM sống. Ông không có nghề nghiệp ổn định, bị bệnh ung thư gan và tính tình thất thường.

Như  PV thông tin, tối 12-3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khuôn viên khu biệt thự cổ số 13 Trần Hưng Đạo khiến 5 người thiệt mạng. Nạn nhân gồm ông Thăng cùng vợ là bà Phạm Thị Thái Hòa và 2 con Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi). Nạn nhân thứ 5 chính là ông Quốc.

Qua trích xuất 3 camera an ninh ngõ vào dãy nhà số 13 Trần Hưng Đạo, cơ quan chức năng xác định trước khi xảy ra hỏa hoạn, ông Quốc mang can xăng và chiếc bình gas khò từ ngoài ngõ đi thẳng vào nhà ông Thăng. Trên đường đi, ông Quốc còn bật thử khò lửa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thông Thắng (anh trai ông Thăng) cho biết chiều 30 Tết, chỉ vì con gà sổng chuồng qua quấy phá nhà ông Quốc mà hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông Quốc cầm dao xông vào nhà đâm ông Thăng 4 nhát phải nhập viện cấp cứu. "Vậy mà cơ quan công an không bắt giữ ông ta, để sự việc hết sức đau lòng xảy ra sau đó" - ông Thắng nói. 

Ông Nguyễn Thông Phương (anh cả ông Thăng), bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn Công an tỉnh Lâm Đồng mau chóng kết luận hung thủ, làm rõ toàn bộ sự việc, báo chí đăng tin rộng rãi để các em, các cháu tôi được siêu thoát".

Thủ phạm từng đâm nạn nhân trong vụ cả nhà chết cháy ở Đà Lạt ảnh 2

Nhiều người đến viếng các nạn nhân tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Kết quả giám định ADN người thứ 5 tử vong trong vụ cháy nhà tại Đà Lạt là ông Trần Văn Quốc. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xem xét để khởi tố vụ án".

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG