Thua cá độ 5 tỷ, 'ăn' 36 chiếc ô tô

Thua cá độ 5 tỷ, 'ăn' 36 chiếc ô tô
Thua bài và cá độ bóng đá trên mạng lên đến hơn 5 tỷ đồng, hắn thuê 36 chiếc ôtô đem đi cầm. Đối tượng là Trần Văn Tặng (ảnh, SN 1980, trú H.Tân Thạnh, Long An, tạm trú P10Q3).

Những nạn nhân tội nghiệp

Theo đơn tố cáo của anh T.V.Tuấn (SN 1980, ngụ P5Q6), lúc 22 giờ ngày 10-1-2013, Trần Văn Tặng đến bãi giữ xe trong sân vận động Thống Nhất (Q10) gặp anh thuê một chiếc ôtô 5 chỗ hiệu Kia Morning màu xanh, BS: 51A-091.42 (SM: G3LAPB027926, SK: KNAB2511BCT027339) do vợ anh là Nguyễn Ngọc Xuân Uyên (SN 1980, ngụ P5Q6) đứng tên. Hợp đồng thuê xe từ ngày 10-1-2013 đến ngày 10-3-2013 với số tiền 25 triệu đồng, thanh toán trước 15 triệu đồng (còn lại 10 triệu đồng). Tiếp đó, ngày 15-1-2013, Tặng đến gặp anh Tuấn xin thuê thêm một chiếc ôtô năm chỗ BS: 56S-0748 thời gian từ ngày 15-1-2013 đến 13-3-2013, tiền thuê là 36 triệu đồng (thanh toán trước 20 triệu đồng).

Thua cá độ 5 tỷ, 'ăn' 36 chiếc ô tô ảnh 1
 

Khi đến hết hạn hợp đồng, anh Tuấn yêu cầu trả xe, Tặng hứa nhưng sau đó không chịu trả. Mấy ngày sau, anh Tuấn được người bạn báo là xe của anh đã bị Tặng cầm cố ở quận Gò Vấp. Thông qua định vị GPS có gắn trên xe, anh xác định được chiếc Kia Morning bị Tặng cầm cho một người ngụ trên đường Dương Quảng Hàm (phường 5 quận Gò Vấp); chiếc còn lại cầm tại một tiệm trong chung cư Ba Son (phường 7 quận Gò Vấp).

Theo anh Tuấn, để có tiền mua hai xe ôtô trên anh phải thế chấp căn nhà, vay tiền ngân hàng. Nay hai chiếc xe chưa được lấy lại, hiện vợ chồng anh như ngồi trên “đống lửa”. Anh cho biết thêm, để tạo lòng tin, Tặng thường xuyên qua lại gia đình anh đã ba năm nay; lợi dụng sự tin tưởng đó hắn đã lừa lấy hai chiếc ôtô đi cầm.

Bằng những thủ đoạn như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn từ 20-5-2012 đến ngày 15-3-2013 đối tượng Tặng đã cho nhiều chủ xe “ngậm trái đắng” khi lần lượt đem 36 chiếc ô tô đi cầm, lấy tiền đi chơi cờ bạc.

Hồi chuông cảnh tỉnh

Sau Tết Nguyên đán 2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 (CA TPHCM) đã tiếp nhận hàng chục nạn nhân đến tố cáo hành vi của Trần Văn Tặng. Lực lượng trinh sát đã xuống tận nơi thường trú và tạm trú của Tặng để vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú. Qua nhiều ngày đấu tranh, chiều 4-4-2013, Nguyễn Văn Tặng đã đến CQĐT Công an quận 10 đầu thú. Tại trụ sở công an, Trần Văn Tặng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi lần lượt đi thuê 36 chiếc ôtô rồi đem đi cầm, lấy tiền đi đánh bạc. Theo bản tường trình của đối tượng, bản thân Tặng cũng làm nghề cho thuê xe ôtô. Vào trước Tết 2013, do mê cờ bạc, cá độ bóng đá trên mạng nên có bao nhiêu tiền Tặng đã “nướng” sạch vào trò chơi may rủi ấy. Bị “cuốn” theo ma lực bài bạc Tặng nợ trên 5 tỷ đồng. Không tiền chơi tiếp và trả nợ, Tặng nảy sinh ý định đem những chiếc ôtô đã thuê đi cầm lại lấy tiền chơi tiếp. Một chiếc, hai chiếc... rồi 36 chiếc ôtô đã bị hắn đem đi “cắm”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 đang tiến hành lấy lời khai, cũng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tặng với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.