Thừa phát lại tống đạt gần 940.000 văn bản

Thừa phát lại tống đạt gần 940.000 văn bản
TP - Ngày 21/1, Bộ Tư pháp cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, chế định thừa phát lại (thi hành án tư nhân) đã được thí điểm tại 13 địa phương, với 53 văn phòng, 134 thừa phát lại, 295 thư ký nghiệp vụ đang hành nghề.

Theo thống kê, các văn phòng thừa phát lại đã tống đạt gần 940.000 văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, lập gần 43.000 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 885 việc, trực tiếp tổ chức thi hành án 378 vụ việc, đạt tổng doanh thu hơn 135 tỷ đồng.

Được biết, trong chương trình xây dựng luật, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho mô hình xã hội hóa nói trên, cơ quan chức năng dự kiến sẽ trình Quốc hội dự luật Thừa phát lại vào năm 2018.

MỚI - NÓNG