Thuê côn đồ giết anh của vợ cũ

Thuê côn đồ giết anh của vợ cũ
Do xích mích với vợ cũ mà bị hai anh trai của vợ "bắt nạt". Không ngại ngần, Viên bỏ ra 300.000 đồng thuê côn đồ "xử lý" kẻ bắt nạt. Hậu quả anh Hùng bị chết trên đường cấp cứu; anh Phương hiện đang bị trọng thương.

Nguyễn Văn Viên (31 tuổi, ĐKTT tại xã Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) khai nhận hành vi thuê người khác để giết người.

Viên gặp lại vợ cũ là Nguyễn Thị Minh Nguyệt (23 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, Cờ Đỏ), sau một hồi cự cãi nhau, Viên đã giật lấy xe gắn máy, giấy CNĐK xe mà chị Nguyệt đang sử dụng và ra điều kiện chị Nguyệt đem cháu Như - là con chung của hai người (sau khi ly hôn Nguyệt được nuôi dưỡng), đến nhà Viên.

Biết chuyện, hai anh trai của Nguyệt là Nguyễn Quốc Hùng (31 tuổi) và Nguyễn Quốc Phương (29 tuổi) cầm dao đến nhà Viên đập phá đồ đạc và rượt Viên bỏ chạy.

Viên thuê Trần Hoàng Đệ (28 tuổi) với giá 300.000 đồng.

Đệ gọi Nguyễn Minh Vương (27 tuổi) cùng một đối tượng khác chưa rõ tên đi tìm Hùng và Phương, chém nhiều nhát khiến anh Hùng bị chết trên đường cấp cứu; anh Phương hiện đang bị trọng thương.

MỚI - NÓNG