Thuê côn đồ trả hận

Thuê côn đồ trả hận
T. rút máy ĐTDĐ gọi cho ai đó và ít phút sau xuất hiện 2 thanh niên. T. chỉ mặt anh Phương cho 2 thanh niên rồi bỏ đi. Anh Phương lên xe máy đi đến đoạn trước cửa số nhà 84 Trấn Vũ thì bị 2 thanh niên đó đuổi theo cầm dao chém.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội tái xuất hiện một số vụ việc hành hung người khác trên đường phố, tại địa bàn công cộng... Thực tế cho thấy, thủ phạm gây án thường hành động một cách liều lĩnh, trắng trợn và cố ý gây nguy hiểm cho tính mạng người bị hại. Có những trường hợp là mâu thuẫn cá nhân, song cũng có trường hợp mang dấu hiệu của việc thuê mướn trả thù. Đây là một hiện tượng đáng cảnh báo.

Ngày 6/11, một nguồn tin cho biết CQĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang khẩn trương làm rõ vụ một kẻ nghi vấn liên quan đến việc thuê côn đồ chém người xảy ra trên đường Trấn Vũ, thuộc phường Quán Thánh.

Vào khoảng 16h ngày 31/10, anh Hoàng Minh Phương (25 tuổi, HKTT tại xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên giao mỳ Ý của một cửa hàng) đang đi xe máy trên đường Trấn Vũ hướng về phía đường Nguyễn Biểu thì bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy cùng chiều ép sát vào vỉa hè.

Khi anh Phương còn chưa kịp định thần thì gã thanh niên ngồi sau đã rút dao chém vào lưng khiến anh ngã xuống đường phải vứt xe bỏ chạy. Không buông tha, chúng tiếp tục chạy bộ đuổi theo để chém anh Phương cho tới khi có sự xuất hiện của một số người đi đường can gián. Anh Phương sau đó đã được đưa vào bệnh viện Xanh-pôn cấp cứu.

Nhận được tin báo của nhân dân, Công an phường Quán Thánh đã có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập lời khai nhân chứng và vào bệnh viện ghi lời khai nạn nhân. Qua xác minh sơ bộ được biết, anh Phương không hề quen biết 2 kẻ đã hành hung mình.

Theo như khai nhận của anh Phương và xác minh ban đầu của Công an phường Quán Thánh thì trước đó anh Phương có mâu thuẫn với một thanh niên có tên là Tống Minh T., trú tại phố Ngọc Hà, nhân viên dán tem của 1 kho hàng siêu thị (Siêu thị Fivi Mart).

Sau khi hai người lời qua tiếng lại, T. đã rút máy ĐTDĐ gọi cho ai đó và ít phút sau xuất hiện 2 thanh niên. Tại đây, T. đã chỉ mặt anh Phương cho 2 thanh niên nói trên rồi bỏ đi không nói gì. Anh Phương lên xe máy đi đến đoạn trước cửa số nhà 84 Trấn Vũ thì bị 2 thanh niên đó đuổi theo cầm dao chém.

Ngày 1/11, Công an phường Quán Thánh đã triệu tập Tống Minh T. lên trụ sở để làm rõ các vấn đề liên quan, tiến hành tạm giữ hành chính, đồng thời tiến hành truy xét 2 tên chém người đang bỏ trốn. Do phạm vi và quy mô điều tra, vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên CQĐT Công an quận Ba Đình tiếp tục mở rộng.

Trước đó, một vụ việc nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra và hiện đang được CQĐT Công an quận Ba Đình phối hợp cùng Công an phường Trúc Bạch điều tra làm rõ.

Đó là lúc gần 0h ngày 21/10, anh Nguyễn Hoàng Minh (28 tuổi), HKTT tại An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ cùng một người bạn đang ngồi ăn uống tại quán ở số 43 phố Trúc Bạch thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ngồi ăn ở bàn bên cạnh.

Sau đó, hai bên xảy ra to tiếng, xô xát lẫn nhau khiến anh Minh bị thương tích nặng, người nhà phải đưa vào Bệnh viện Xanh-pôn cấp cứu.

Tuy nhiên, nhóm côn đồ này vẫn chưa buông tha khi khoảng nửa giờ sau, lúc anh Minh được đưa vào viện và đang được các bác sỹ khâu rửa vết thương tại phòng cấp cứu thì cũng nhóm thanh niên đã chém anh lúc trước có mặt ở đây.

Hai gã thanh niên hung dữ cầm theo 2 con dao xông vào phòng cấp cứu tiếp tục hành hung anh Minh. Khi anh Minh bỏ chạy lên tầng 2 của bệnh viện, chúng đuổi theo và chém nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng hơn. Khi phát hiện nạn nhân bị trọng thương, hai tên côn đồ đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, chỉ huy Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Trúc Bạch lập hồ sơ vụ việc, khẩn trương truy xét đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo M.Quỳnh
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.