Thuê lái xe vận chuyển ma túy với giá 40 triệu đồng/tháng

Đối tượng Lê Quang Dựng
Đối tượng Lê Quang Dựng
Khi xác lập chuyên án, các trinh sát Đội 3, Phòng PC47 Công an TP Hà Nội tốn không ít công sức do thủ đoạn tinh vi của kẻ cầm đầu, đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (39 tuổi, ở tập thể Mộc Đức, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Minh vốn là một kẻ nghiện ma túy “đá”, đối tượng từng có một tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên rất tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thường diễn ra từ 21h đêm hôm trước đến khoảng 6h sáng hôm sau.

Trong khoảng thời gian này, Minh sẽ lên Sơn La lấy heroin, sau đó vận chuyển hàng về trong đêm lên Lạng Sơn, mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Sau đó, đối tượng đưa ma túy “đá” và thuốc lắc về Hà Nội và chuyển sang các tỉnh tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Minh thường phóng xe với tốc độ cao và không bao giờ dừng ở đèn đỏ (dù anh ta không có giấy phép lái xe ôtô).

Có lần, Minh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, khi Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, phóng xe lên đường cao tốc với tốc độ rất cao rồi để lại xe trên đường... Chính việc này, gây khó khăn cho các trinh sát trong quá trình theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng này.

Quá trình dày công xác minh, Đội 3 phát hiện cùng đi với Minh lên Sơn La thường xuyên có một chiếc xe ôtô nhãn hiệu KiA, BKS 31 F-6583. Những lần như vậy, Minh thường đi phía trước; xe ôtô thứ hai đi sau. Qua xác minh, Đội 3 xác định đối tượng điều khiển xe thứ hai là Lê Quang Dựng (55 tuổi, ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Được biết, Dựng là một lái xe tư nhân, anh ta có vợ và hai con. Dựng có quan hệ với Minh vào khoảng cuối năm 2015. Sau khi quan hệ với Minh, anh ta có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian và kinh tế. Đối tượng này thường vắng nhà vào buổi tối...

Đêm 11/9, Đội 3, Phòng PC47 phát hiện Dựng và Minh đi 2 ôtô ra khỏi nhà. Nhận định đây là thời điểm các đối tượng giao hàng, các trinh sát của Đội 3 đã phối hợp với Đội CSGT số 12 và số 6, tiến hành chốt chặn trên tuyến đường từ Sơn La về Hà Nội. Cùng thời điểm này, một tổ trinh sát khác bám theo di biến động của hai đối tượng nghi vấn. Đúng như phán đoán của họ, khi lên đến Mộc Châu, hai đối tượng vào bản Loóng Luông...

Khoảng 1h ngày 12/9, cả hai quay ra. Cũng như những lần trước, Minh điều khiển xe ôtô đi trước, còn Dựng thì điều khiển một ôtô khác đi ở phía sau. Ban đầu, lực lượng đánh án quyết định phục kích tại Xuân Mai, phối hợp cùng các Đội CSGT số 12 và CSGT số 6 chốt chặn, kiểm tra bắt giữ.

Nhưng sau đó, kế hoạch đành phải thay đổi do các đối tượng điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao. Việc bắt giữ đối tượng vào thời điểm này sẽ không đảm bảo an toàn cho tính mạng của cán bộ chiến sỹ và người dân tham gia giao thông.

... Sau khi vượt qua trạm kiểm soát của lực lượng Công an, hai đối tượng chia ra hai ngã đường. Minh đi theo đường Chúc Sơn (Chương Mỹ) về Hà Đông, còn Dựng thì rẽ vào Đại lộ Thăng Long để về Đông Anh. Ngay lúc đó, 2 tổ công tác của Đội 3 đã chia làm 2 mũi, bí mật bám theo Minh và Dựng. Khi điều khiển phương tiện đến ngã 3 Trần Duy Hưng - Đỗ Quang (thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Dựng điều khiển phương tiện giảm tốc độ. Nhận định đây là thời điểm chín muồi, các trinh sát Đội 3 vượt lên chặn xe của Dựng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng trinh sát thu giữ trên xe ôtô của Dựng 19 túi ma túy tổng hợp trọng lượng 357,51 gam, 2 bánh heroin trọng lượng 696,75 gam.

Cùng với việc khai thác nóng đối tượng Dựng, 10h ngày 12/9, các trinh sát Đội 3 đã kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc Minh; thu giữ trên xe ôtô 4 chiếc điện thoại di động, 1 quyển sổ ghi chép, thống kê việc giao dịch, mua bán ma túy và 42 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Ngọc Minh, thu giữ gần 2kg ma túy “đá”, 300 viên thuốc lắc, 1 túi heroin, 1 cân điện tử, 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 hộp tiếp đạn.

Từ đây, một đường dây mua bán trái phép chất ma túy đã được làm rõ: Sau khi ra tù, Minh không có việc làm đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua các mối quan hệ xã hội, Minh gặp Dựng và đặt vấn đề thuê Dựng vận chuyển ma túy với giá 40 triệu đồng/ tháng. Dựng biết rõ đó là việc vận chuyển ma túy nhưng vì hám lời vẫn đồng ý.

Theo “hợp đồng” giữa các đối tượng thì bất kể thời gian nào, khi Minh có yêu cầu, Dựng đều phải có mặt. Khi mua và vận chuyển hàng thì đi 2 xe ôtô, Minh đi trước cảnh giới, còn Dựng thì lái xe vận chuyển ma túy ở phía sau... Mọi giao dịch mua bán, vận chuyển hàng hóa đều diễn ra vào ban đêm. Với hình thức “buôn tận gốc, bán tận ngọn” khoản tiền kiếm được của Minh rất lớn.

Phần lớn số tiền này, đối tượng đều dùng vào việc bao bồ nhí và sử dụng ma túy đá. Để “hợp thức hóa” khoản tiền kiếm được, Minh mở 2 cửa hàng kinh doanh tẩm quất, mát-xa tại Thanh Trì (Hà Nội). Song thực chất, đây cũng chỉ là vỏ bọc để che đậy sự bất minh về kinh tế...

Ngoài ra, Minh còn mua 2 chiếc ô tô. Chiếc ôtô CRV hơn 1 tỷ đồng đối tượng sử dụng khi bị bắt giữ, anh ta mới mua khoảng 1 tuần. Mỗi chuyến hàng, Minh lấy từ 2-10 bánh heroin; khoảng từ 3-5kg ma túy “đá”. Qua đấu tranh, Dựng khai nhận đã 3 lần vận chuyển heroin từ Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội cho Minh, 4 lần vận chuyển ma túy “đá” từ Lạng Sơn về Hà Nội và 5 lần cùng Minh đi Nam Định giao ma túy “đá”.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 15/9, Phòng PC47 Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Quang Dựng về hành vi “vận chuyển trái phép ma túy”; khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Minh về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG