Thuê sát thủ giết chồng

Thuê sát thủ giết chồng
TP - Ngày 31-7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “giết người” và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (ảnh), SN 1965, trú tại tổ 4, khu Tây Sơn 1, Cẩm Sơn, Cẩm Phả (Quảng Ninh);
Thuê sát thủ giết chồng ảnh 1
 

Hoàng Anh Tuấn (Tuấn Hồng Công), SN 1988, trú tại tổ 22, khu Hòa Bình, phường Cẩm Tây, Cẩm Phả; Vũ Trung Thực, SN 1991, trú tại thôn 5, xã Kiến Thiết, Tiên Lãng (Hải Phòng); Bùi Văn Ánh, SN 1992, trú tại Kiến Thiết, Tiên Lãng (Hải Phòng); Khúc Văn Cường, SN 1994, trú tại khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả.

Các bị can trên bị khởi tố vì tổ chức giết anh Phạm Hùng Thái, SN 1960, trú tại tổ 4, khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn, TX Cẩm Phả, là chồng của Nguyễn Thị Vân và là chú rể của bị can Hoàng Anh Tuấn (Tiền Phong đã thông tin).

Tại CQĐT, nhóm sát thủ khai, chiều ngày 22/7, chúng thuê xe anh Thái chở Thực, Ánh và Cường từ Cẩm Phả đi Uông Bí. Đến Uông Bí, bọn chúng tìm cách kéo dài thời gian rồi tối mới bảo anh Thái chở về Cẩm Phả. Khi về đến TX Cẩm Phả, Thực bảo anh Thái chở bọn chúng ra một khu vực vắng vẻ ở khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn. Đến khu vực này, Ánh từ ghế sau chồm lên dùng tay siết chặt, ghì cổ anh Thái vào ghế để Thực và Cường dùng dao đâm nạn nhân.

Tại CQĐT, các đối tượng khai do mâu thuẫn vợ chồng, ngày 19-7, Vân có nhờ Tuấn tìm sát thủ giết anh Thái, và Tuấn đã nhờ các sát thủ trên ra tay sát hại nạn nhân, sau khi nhận 8 triệu đồng của Vân, và hơn 2 triệu tiền đặt cọc nữa do Tuấn đưa.

Gây án xong, Ánh, Thực và Cường chia nhau tiền, đón xe lên Hà Nội, đến bến xe Hà Đông thì chia tay nhau. Ngày 28-7, Công an Quảng Ninh đã bắt được Thực tại thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm (Hà Nội).

Ngày 29-7, tại một nhà nghỉ ở phường Hà Cầu, Hà Đông (TP Hà Nội), cùng với Công an Hà Nội, Công an Quảng Ninh đã bắt được Ánh và Cường đang nhập với một băng nhóm tội phạm khác ở Hà Đông, thu được một số dao kiếm cùng nhiều đồ sử dụng ma túy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG