Thuê taxi chở hung khí đi...giải quyết mâu thuẫn

Hung khí được công an thu giữ để điều tra. Ảnh CTV
Hung khí được công an thu giữ để điều tra. Ảnh CTV
TPO - Nhóm 10 thanh niên ở Bắc Trà My (Quảng Nam) mang theo nhiều hung khí, thuê taxi đi sang huyện khác để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 2/1, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ hàng chục thanh niên dùng hung khí để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cá nhân.  

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 26/12, tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Bắc Trà My phát hiện một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn đón xe taxi đi theo hướng từ thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) lên huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhóm thanh niên trên gồm 10 đối tượng, mang theo hung khí gồm 8 con dao các loại và 3 tuýp sắt dài gần 1 mét.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận sử dụng các loại hung khí trên để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Lực lượng chức năng cũng tiến hành thu giữ số hung khí phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.