Hà Nội:

Thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển 3 tấn pháo hoa lậu

Nguyễn Thị Nhung cùng số lượng pháo hoa vận chuyển trái phép.
Nguyễn Thị Nhung cùng số lượng pháo hoa vận chuyển trái phép.
Để vận chuyển 100 thùng pháo tương đương hơn 3 tấn pháo phụt nổ, vợ chồng Nhung, Công đã giao dịch với đầu mối bán tại Lạng Sơn sau đó thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ và bị bắt giữ.

Sáng nay, 31/10, Cơ quan CSĐT (CA huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, lực lượng này vừa tiến hành bắt giữ một xe ô tô đông lạnh chở hơn 3 tấn pháo hoa nhậu lập từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể, đêm ngày 29/10, tổ công tác CA huyện Đông Anh đang trên đường làm nhiệm vụ tại đường 23 B thuộc khu vực (xã Nam Hồng) phát hiện chiếc xe ô tô tải đông lạnh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều thùng các- tông bên trong chứa pháo được bọc giấu rất kỹ lẫn với nhiều loại hàng hóa khác.

Ngay lập tức, các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ. Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Công (31 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Nhung (28 tuổi, trú tại Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang) và người điều khiển xe ô tô là Trương Văn Lụa (trú tại tỉnh Vĩnh Long).

Thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển 3 tấn pháo hoa lậu ảnh 1

Đối tượng Hà Văn Công cùng vợ bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép hơn 3 tấn pháo hoa lậu.

Nhung và Công khai nhận là chủ nhân số pháo trên xe ô tô. Để vận chuyển trót lọt 100 thùng pháo tương đương hơn 3 tấn pháo phụt nổ, vợ chồng Nhung, Công đã giao dịch với đầu mối bán tại Lạng Sơn sau đó thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.