Thuốc lá lậu gây thất thoát ngân sách 10.000 tỷ đồng

Cơ quan chức năng thu giữ thuốc lá lậu tại An Giang. Ảnh: CTV.
Cơ quan chức năng thu giữ thuốc lá lậu tại An Giang. Ảnh: CTV.
TP - Mỗi năm có gần 1 tỷ bao thuốc lá lậu tiêu thụ trong nước, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên 10 nghìn tỷ đồng, mất việc làm cho khoảng 1 triệu nông dân, công nhân ngành thuốc lá. Đó là thống kê của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, tại buổi tọa đàm “An toàn - Hiệu quả trong phòng chống buôn lậu thuốc lá địa bàn trọng điểm phía Nam” diễn ra ngày 7/10 tại TPHCM.

Tại buổi tọa đàm, Trung tướng, PGS-TS Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, những năm gần đây tình hình buôn lậu thuốc lá diễn ra trên cả ba tuyến biên giới Trung Quốc, Lào và Campuchia ngày một phức tạp, nhất là các khu vực thuộc tỉnh Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp,…khi có nhiều băng nhóm sẵn sàng chống trả, cướp lại hàng hóa khi bị phát hiện. Trong hai năm qua, lực lượng công an cả nước phát hiện bắt giữ gần 4.000 vụ, tịch thu hơn 9 triệu bao thuốc lá lậu các loại, khởi tố 327 vụ với 438 bị can. Riêng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) khi được thành lập từ tháng 6/2015 đến nay đã phát hiện bắt giữ 16 vụ, thu giữ gần 300.000 bao thuốc lá lậu các loại, cùng 206 tấn nguyên liệu thuốc lá lậu.

Ông Võ Thiện Ngô, Phó Chi cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường Long An cho rằng, ngoài các giải pháp chống buôn lậu thuốc lá hiện nay thì cần thay đổi quy định cứ vận chuyển từ 500 bao thuốc lá lậu là truy cứu trách nhiệm hình sự thay cho quy định hiện nay là 1.500 bao trở lên.

MỚI - NÓNG