Tích cực kéo giảm đối tượng trốn truy nã

TPO - Giai đoạn 2005 – 2015, công an các đơn vị, địa phương đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 82.853 đối tượng truy nã, đưa số đối tượng truy nã toàn quốc kéo giảm từ 17.450 đối tượng xuống còn 13.511 đối tượng. 

Ngày 18/2, Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (21/2/1946 – 21/2/2016) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) và trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP.

Trong diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an cho hay, 70 năm qua, dưới sự lãnh của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an, công tác truy nã tội phạm (TNTP) luôn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, kiềm chế được tốc độ gia tăng tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tích cực kéo giảm đối tượng trốn truy nã ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương gắn Huân chương chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2005 – 2015, công an các đơn vị, địa phương đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 82.853 đối tượng truy nã, trong đó có 17.832 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, góp phần giải quyết dứt điểm hàng ngàn vụ án hình sự và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đưa số đối tượng truy nã toàn quốc kéo giảm từ 17.450 đối tượng xuống còn 13.511 đối tượng. 

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt được 222 đối tượng truy nã của Việt Nam trốn ra nước ngoài; phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho phía nước ngoài 179 đối tượng truy nã trốn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trân trọng gắn Huân chương chiến công hạng Nhất lên lá Cờ truyền thống của Cục Cảnh sát TNTP. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy nã tội phạm cũng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng danh hiệu, phần thưởng cao quý.

MỚI - NÓNG