Tiền Giang: Triệt phá trường gà, bắt 88 con bạc

Tiền Giang: Triệt phá trường gà, bắt 88 con bạc
TPO-Sáng ngày 15/11, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triệt phá trường gà tại huyện Cái Bè chuyên đá gà ăn tiền.

>Bắt nhiều ‘quý bà’ trốn chồng vào sới đánh bạc
>Phá mái nhà chạy trốn khi công an ập vào sới bạc

Theo cơ quan công an, lúc 13h30 ngày 14/11, các chiến sĩ trinh sát hình sự và cảnh sát cơ động công an tỉnh Tiền Giang đã nổ nhiều phát súng trấn áp, bắt quả tang 88 con bạc đang đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu tại khu vườn của Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi ngụ xã Mỹ Lương giáp ranh với xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Trường gà này do Nguyễn Văn Nam (tự Tiếp, 44 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng huyện Cái Bè) cùng một số đối tượng khác tổ chức.

Tại hiện trường công an thu giữ 280.585.000 đồng, hơn 430 cuồn băng keo trong đó 88 cuộn đã sử dụng, 4 quyển sổ ghi chép, 14 con gà đá, 4 cặp cựa sắt, 1 tấm kính dùng để nhữ gà, 1 cân đồng hồ loại 5 kg và 65 xe mô tô.

Được biết trường gà và sòng tài xỉu này hoạt động từ đầu năm 2013 đến nay mới bị công an tỉnh Tiền Giang triệt phá, mỗi ngày có hàng trăm con bạc từ các tỉnh đổ về trường gà này sát phạt, mỗi độ số tiền cá cược lên đến hàng chục triệu đồng. Sau khi bị bắt tên Nam than mệt và đau cổ nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.