Tiền Giang: Tử hình kẻ dùng súng giết người vì tư thù

Tiền Giang: Tử hình kẻ dùng súng giết người vì tư thù
Ngày 16/10, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt mức án tử hình về tội "giết người" dành cho tên Nguyễn Phước Đỉnh, ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), nguyên Xã đội phó Tân Phước vì đã có hành vi dùng súng trái phép bắn chết 2 người.

Tòa cũng tuyên buộc Đỉnh phải chi trả cho gia đình nạn nhân gần 30 triệu đồng tiền mai táng. Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của BCH Quân sự xã Tân Phước vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, ngày 19/4, sau khi uống rượu say, Nguyễn Phước Đỉnh đến xã đội Tân Phước, dùng chìa khóa mở cửa lấy khẩu súng AR15 cùng 30 viên đạn đến nhà bà Nguyễn Thị Thiêu (sinh năm 1957), ở ấp 7, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông.

Đến nơi, thấy con bà Thiêu là Nguyễn Khắc Vũ (sinh năm 1982) đang nằm trên võng học bài, Nguyễn Phước Đỉnh liền dùng súng bắn Vũ chết tại chỗ. Nghe tiếng súng, bà Thiêu từ trong nhà tắm chạy ra thì bị Nguyễn Phước Đỉnh bắn 13 phát đạn vào người và tử vong.

Bà Nguyễn Thị Thiêu chuyên sống bằng nghề cho vay. Năm 2006, bà có cho gia đình Nguyễn Phước Đỉnh vay 7 triệu đồng, nhưng y không trả nợ. Bà Thiêu kiện ra tòa và thắng kiện.

Đến ngày 10/4/2007, Đội thi hành án đã cưỡng chế đối với gia đình Đỉnh lấy 1 tivi, 1 xe Honda, 1 đầu máy. Từ đó, tên Nguyễn Phước Đỉnh nảy sinh lòng thù hận.

Theo Trương Công Trí
TTXVN

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.