Tiền vệ Hồng Việt của SLNA bị chém trọng thương

Tiền vệ Hồng Việt của SLNA bị chém trọng thương
TP - Cay cú vì vụ xích mích ở quán karaoke, một nhóm côn đồ đã chờ sẵn Hồng Việt trên đường về nhà, chém tới tấp khiến tiền vệ của SLNA phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiền vệ Hồng Việt của SLNA bị chém trọng thương

> Huy Hoàng có thể bị loại khỏi đội bóng

TP - Cay cú vì vụ xích mích ở quán karaoke, một nhóm côn đồ đã chờ sẵn Hồng Việt trên đường về nhà, chém tới tấp khiến tiền vệ của SLNA phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiền vệ Hồng Việt của SLNA bị chém trọng thương ảnh 1

Tối thứ 7 (17-11), Hồng Việt tới dự sinh nhật một người bạn. Sau tiệc, tiền vệ của SLNA cùng một số bạn bè rủ nhau tới quán karaoke tại số 48 đường Nguyễn Sỹ Sách.

Tại đây một người bạn của Hồng Việt đã xảy ra xích mích với một nhóm khác ở quán. Đôi bên lời qua tiếng lại, đòi lao vào ẩu đả. Hồng Việt, chủ quán và nhóm bảo vệ phải can ngăn vất vả mới tránh được một trận hỗn chiến.

Những tưởng chuyện như thế là kết thúc nhưng không. Cay cú với vụ việc, nhóm côn đồ đã phục kích Hồng Việt để trả thù.

Khi đi xe máy về gần tới nhà trên đường Minh Khai, Hồng Việt bất ngờ bị một nhóm cầm dao lao ra chém tới tấp.

Dù đã cố gắng bỏ chạy, tiền vệ của SLNA vẫn “lĩnh đủ”. Nhờ người dân đổ ra truy hô, nhóm côn đồ bỏ đi, Hồng Việt mới giữ được tính mạng.

Hồng Việt được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên người có 5,6 vết chém rất sâu, bê bết máu. Ngay sau khi được sơ cứu tại trạm y tế, tiền vệ của SLNA được chuyển thẳng ra bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để điều trị.

Phía công an TP.Vinh, phó trưởng công an- thượng tá Mai Chiến Thắng, đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết đang khẩn trương bắt tay vào điều tra.

Hồng Việt được đánh giá là tiền vệ đầy triển vọng của bóng đá xứ Nghệ, từng vô địch giải U17 QG cùng SLNA và là đội trưởng U20 VN vô địch U20 ĐNA. Đáng tiếc, năm 2008, lúc sự nghiệp đang lên thì Hồng Việt bị bắt vì tàng trữ heroin.

Mãn hạn tù, năm 2009 Hồng Việt trở lại với bóng đá. Nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo SLNA, đầu mùa giải 2011 tiền vệ này được trở về SLNA với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG