Tiếp tục bắt đối tượng tàng trữ súng và ma túy

Tiếp tục bắt đối tượng tàng trữ súng và ma túy
TP - Ngày 19-8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Thu (SN 1978, trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng”.

Hàng chục cảnh sát 'vây' 23 'dân bay' trong nhà nghỉ

Qua công tác trinh sát, Công an quận Thanh Xuân phát hiện Trần Văn Thu (đã có 3 tiền án, 1 tiền sự) có dấu hiệu vận chuyển ma túy và vũ khí quân dụng bằng ô tô, nên đã triển khai kế hoạch vây bắt.

Sau thời gian theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng, đúng 10 giờ ngày 17-8, Công an quận Thanh Xuân phối hợp công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã ập vào phòng 303, nhà nghỉ Q.H nằm trên đường Giải phóng, khống chế Trần Văn Thu cùng một đôi nam nữ đang phê ma túy.

tang vật vụ án
tang vật vụ án.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 2kg bi chì nhỏ; khoảng 180g chất bột màu vàng đậm nghi lưu huỳnh để chế đạn ghém; 2 gói ma túy tổng hợp; một bộ bình đập đá; một lượng tiền Việt và ngoại tệ. Khám xe ôtô Lacetti BKS 30S – 9410 của Trần Văn Thu, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm một khẩu súng tiểu liên K50 (đã hoán cải), 44 viên đạn; một súng ngắn kiểu K54 hoán cải bắn đạn bi; 70 viên đạn bi; 1 kiếm Nhật; 1 đao; 1 dao găm; 1 dao nhọn.

* Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ tập kích nhà nghỉ Kim Xuân, địa chỉ 105 Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy, bắt quả tang 23 dân bay cùng 3 khẩu súng, nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và dao kiếm vào ngày 18-8, CQĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cùng với việc test ma túy, phân loại, lập hồ sơ xử lý đối với các dân bay, CQĐT cũng đang xem xét hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy của chủ nhà nghỉ Kim Xuân cùng một số nhân viên. L.D

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG