Tiếp tục điều tra vụ bé gái tự tử vì bị hiếp dâm

Nét chữ nguệch ngoạc của bé K. để lại trong bức thư tuyệt mệnh: "Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết"
Nét chữ nguệch ngoạc của bé K. để lại trong bức thư tuyệt mệnh: "Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết"
TP - Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết, đại tá Ngô Tấn Quốc, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã ra thông báo hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh theo qui định pháp luật đối với em H. M. K. (ở ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), nghi bị hiếp dâm nhiều lần dẫn đến tự tử. 

Trước đó tháng 11/2016, gia đình em K. đã tố giác ông H. B là  hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần  K.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau vào cuộc điều tra, xác minh. Nhưng vào ngày 19/12/2016, thượng tá Trần Hồng Lộc, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự do không có cơ sở chứng minh ông H. B có hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô trẻ em” đối với cháu H. M. K.

Ngày 11/2, em H. M. K. tự tử. Trước khi chết, em H. M. K. đã để lại lá thư tuyệt mệnh, kể lại ông H. B xâm hại tình dục em đến 8 lần.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".