Tiếp tục làm rõ động cơ nghi can ngược đãi trẻ em

Nghi can Dũng bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CA
Nghi can Dũng bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CA
TP - Ngày 8/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ hành vi ngược đãi trẻ em. 

Cùng ngày, cơ quan điều tra khám xét căn hộ chung cư của Dũng ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TPHCM) để thu thập thêm chứng cứ, tài liệu phục vụ điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy, Dũng ở Hải Dương và được một người phụ nữ nhận làm con nuôi rồi đưa vào An Giang từ nhỏ. Sau đó, một người mang quốc tịch Hà Lan rủ Dũng sang Campuchia sống và trồng cây ca cao kiếm tiền. Hai người này có quan hệ tình cảm đồng tính.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận về quá trình hành hạ các cháu bé như dùng roi điện chích vào người, dùng cây chọc vào hậu môn… Qua khám xét, công an còn thu giữ gần 50 clip ghi lại cảnh Dũng hành hạ các cháu bé với những hành vi rất dã man. Dũng còn khai nhận có chơi ma túy đá khi hành hạ các cháu bé. Công an đang tiếp tục làm rõ lý do cũng như động cơ thúc đẩy Dũng có những hành vi như vậy với các cháu bé. Trước đó, Bộ Công an nhận được thông tin từ Cảnh sát Hoàng gia Campuchia về việc phối hợp truy tìm nghi can này. Ngay sau đó, các trinh sát vào cuộc truy tìm tung tích và bắt giữ Dũng tại quận 7, TPHCM.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.