Tiếp tục tạm giam cựu Phó chánh án Nguyễn Hải Nam, giảng viên Lâm Hoàng Tùng

Cơ quan điều tra quyết định gia hạn tạm giam ông Nguyễn Hải Nam (trái) và Lâm Hoàng Tùng.
Cơ quan điều tra quyết định gia hạn tạm giam ông Nguyễn Hải Nam (trái) và Lâm Hoàng Tùng.
TPO - Cơ quan điều tra gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với 2 bị can Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4), Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM).

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT, CA TPHCM cho biết đã có quyết định gia hạn (lần 1), điều tra vụ “Xâm phạm chỗ ở người khác” đối với 2 bị can Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng.

Cùng với gia hạn điều tra, Cơ quan điều tra cũng quyết định gia hạn tạm giam đối với 2 bị can trên. Thời gian gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam 2 bị can là hai tháng.

Trước đó, ngày ngày 1/10/2019, ông Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi “Xâm phạm chỗ ở người khác” theo khoản 2 điều 158 Bộ Luật hình sự, liên quan tới vụ tranh chấp quyền sở hữu ngôi nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quân 1, TPHCM).

Hai ngày sau, vào ngày 3/10/2019, cơ quan tố tụng tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hải Nam tại TAND quận 4 (địa chỉ số 22/1 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TPHCM). Ông Lâm Hoàng Tùng cũng bị khám xét nhà riêng tại chung cư Ruby Tower 2 (thuộc cụm chung cư Sài Gòn Pearl) nơi ông Lâm Hoàng Tùng cư trú.

Theo thông tin ban đầu, vụ án ban đầu do Cơ quan CSĐT CA quận 1 thụ lý, sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT CA TPHCM. Vào ngày 25/9/2019, Cơ quan CSĐT - CA quận 1 nhận được đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, quận Bình Thạnh, TPHCM) về việc hai ông Nam và Tùng xâm nhập căn nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1, TPHCM).

Cụ thể, theo đơn tố cáo thì khoảng 14h ngày 19/9/2019,ông Nam, Tùng cùng bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng văn phòng Thừa phát lại quận 1) và khoảng 30 người đến nhà bà Thảo (lúc này bà Thảo không có nhà) ở địa chỉ trên.

Nhóm người này đuổi bà Huỳnh Thị Lụa (người giúp việc nhà của chị Thảo) ra khỏi nhà, đưa 3 con của chị Thảo ra ngoài nhà và chiếm giữ căn nhà trên.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều nay, luật sư Nguyễn Minh Cảnh nói rằng, ông đã tiếp xúc với bị can Lâm Hoàng Tùng và “Thân chủ của tôi kêu oan” – Luật sư Cảnh thuật lại.

MỚI - NÓNG