Tiếp tục thu giữ nhiều vũ khí và thuốc kích dục

Tiếp tục thu giữ nhiều vũ khí và thuốc kích dục
TP - Sau khi Công an tỉnh Lạng Sơn truy quét, bắt 5 vụ tàng trữ, buôn bán dao, kiếm, thuốc kích dục ở địa bàn biên giới Tân Thanh (huyện Văn Lãng) trong tuần qua, loại hàng trái phép này vẫn được lén lút vận chuyển về trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Sáng 19/3, Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với Đội quản lý Thị trường số 1 tổ chức khám xét và tịch thu tại quầy số 120 tầng 1 chợ Đông Kinh (phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn):

29 dao, kiếm, roi sắt các loại, 6 bộ dùi cui điện và bình xịt hơi cay, 123 đĩa CD ngoài luồng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Chủ quầy Nguyễn Thị Miền (36 tuổi) khai nhận, do buôn bán mặt hàng này “giàu nhanh” nên đã lén lút mua của 2 đối tượng tên là Nga và Châm (người bản địa) từ tháng 12/2007 đến nay. Đáng nói trong số “hàng độc” này có loại đao, kiếm mang kích cỡ to, dài tầm một mét, có chiếc hình tròn xoắn, tiện cất giấu trong người.

Ngày 15/3 tại khu vực bến xe của Cty Trường Xuân (địa chỉ tại km 15+500 quốc lộ 1A thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn), phòng PC14 - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển 1.510 đĩa hình ngoài luồng nhập lậu từ biên giới về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Công an Lạng Sơn đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. 

MỚI - NÓNG