Tiếp viên quán cà phê chiều khách “tới bến” trong nhà trọ

Lực lượng chức năng bắt mại dâm tại Long Hồ. Ảnh: Công an Nhân dân
Lực lượng chức năng bắt mại dâm tại Long Hồ. Ảnh: Công an Nhân dân
Khi khách nam vào quán cà phê dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, các nữ tiếp viên mời chào mời đi "tàu nhanh" với giá 300.000 đồng mỗi lượt.

Tối 2/12, ập vào kiểm tra nhà trọ tại huyện Long Hồ, lực lượng liên ngành phòng chống mại dâm tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang hai cặp đang mua bán dâm.

Hai cô gái trẻ khai nhận không có công việc ổn định nên làm tiếp viên cho các quán cà phê không giấy phép trên địa bàn. Khi khách vào uống nước, họ đến ngồi trò chuyện và rủ rê khách đi "tàu nhanh" với giá 300.000 đồng một lượt tại các nhà trọ lân cận. Tiền thu được, gái bán dâm chia cho chủ quán 30.000 đồng, gọi là "tiền cơm nước". Trung bình, các cô gái này đi khách 5 lượt mỗi ngày.

Hai tuần trước, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cũng bắt quả tang 3 tiếp viên quán cà phê ở huyện Long Hồ cùng khách mua bán dâm tại nhà trọ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG