Tiết lộ 'hợp đồng' 220 triệu con thuê giang hồ giết người, đốt xe

Tiết lộ 'hợp đồng' 220 triệu con thuê giang hồ giết người, đốt xe
TPO - Sáng 19/10, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi họp báo thông tin một số vấn đề liên quan đến vụ án giết người và huỷ hoại tài sản xảy ra vào tối ngày 4/10 vừa qua trên tuyến quốc lộ 61C (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). 

Chủ trì buổi họp báo là Trung trướng Nguyễn Công Sơn – Phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát (Bộ công an), Thượng tá Lâm Phước Nguyên – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang.

Đại tá Đặng Thanh Giang – Trưởng phòng Hình sự Công an tình Hậu Giang thay mặt ban chuyên án thông tin về vụ án giết người hủy hoại tài sản trên tuyến QL61C. Đại tá Giang cho biết, khoảng  khoảng 23 giờ ngày 4/10, Công an tỉnh Hậu Giang nhận tin báo phát hiện xe ô tô 7 chỗmang BKS 52P – 0778 cháy trên QL61C (thuộc ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A). 

Cũng theo Đại tá Giang, sau khi nhận được tin báo Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai các bộ phận nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi nắm sơ bộ tình hình và cho rằng đây là vụ việc rất phức tạp, có khả năng đây là một vụ án vì tại hiện trường phát hiện vết máu nên ngay trong đêm tổ chức họp khẩn cấp.

Tiết lộ 'hợp đồng' 220 triệu con thuê giang hồ giết người, đốt xe ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang phân công lực lượng thành 3 mũi: 1 mũi đi ngay TP.HCM để xác minh, tiếp cận các bị hại và ghi lời khai ban đầu, một mũi tiếp theo rà soát chung quanh hiện trường vụ cháy để tìm dấu vết và mũi thứ 3 đi xác minh thông tin khu vực Kiên Giang nơi chi nhánh công ty của bị hại. 

Qua hơn một ngày làm việc, Công an tỉnh đã huy động lực lượng hơn 50 đồng chí  thực hiện xác mình và đã tiếp xúc trên 100 người dân để nắm thông tin, điều tra đã xác định đây không phải là vụ án bình thường mà là vụ việc phức tạp.

Chính vì thế, Cơ quan CSĐT chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự  (PC45) báo cáo C45 và Tổng Cục Cảnh sát để phối hợp điều tra và xác định đây là vụ án giết người, hủy hoại tài sản nên ngày 11/10,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án.

Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị Tổng cục Cảnh sát thành lập ban chuyên án VX 107 tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Đến ngày 17/10, qua nỗ lực rà soát, xác minh và điều tra Ban chuyên án nhận thấy đã đủ căn cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng nên tiến hành đồng loạt phá án, bắt giữ 6 nghi phạm. Trong đó, nhóm đối tượng chủ mưu thuê người giết ông Trần Văn Ri và Bà Võ Thị Chiến được xác định là Trần Thùy Trang (SN 1971, ngụ Q6, TP. HCM là con gái ông Ri) và Cai Văn Chung (SN 1982, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM là tài xế cho ông Ri).

Nhóm còn lại là những người được Trang thuê và trực tiếp gây án gồm: Nguyễn Thị The (SN 1961, ngụ tỉnh Bến Tre), Phạm Thanh Toàn (SN 1971, ngụ huyện Châu Thành, Bến Tre), Nguyễn Quốc Huy (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

 Bước đầu, Trang khai nhận do mâu thuẫn gia đình, cụ thể là ông Ri không quan tâm đến mẹ cũng như các chị em của Trang và sống như vợ chồng với bà Võ Thị  Chiến. Thời gian gần đây toàn bộ hoạt động của công ty được ông Ri giao cho bà Chiến quản lí nên Trang đã thuê người đánh dằn mặt bà Chiến.

Trước khi thực hiện vụ án, khoảng tháng 4/2017, Trang đã gặp Nguyễn Thị The nhờ thuê người đánh bà Chiến với số tiền 220 triệu đồng. Sau khi nhận tiền,  The thuê Nguyễn Quốc Huy và rủ thêm Nguyễn Hữu Lộc cùng thực hiện.

Trang thông qua tài xế Cai Văn Chung để nhờ theo dõi bà Chiến và người này đống ý làm “tay trong” cho y.

Khoảng 17 giờ ngày 4/10, Chung báo cho Trang và The biết lịch trình của bà Chiến đi về Kiên Giang để trả lương cho công nhân. Khi Chung điều khiển xe đến ngã ba Trung Lương thì xe của Chung và Toàn gặp nhau, Toàn điều khiển xe bám theo đến đoạn đường cầu Cần Thơ và thông báo cho Huy biết lịch trình của chiếc xe ô tô do Chung lái. 

Sau đó, Huy và Lộc dùng xe máy đuổi theo, riêng Toàn quay trở lại hướng TP. HCM. Khi xe chạy trên tuyến đường QL61C, thuộc ấp Nhơn Thuận 1A, Huy điều khiển xe vượt lên chặn đầu xe của Chung, Chung dừng xe lại, Lộc xuống xe mở cửa dùng cây kéo thủ sẵn trong người đâm hai nhát vào vùng bụng của bà Chiến. Huy cầm chai xăng (75ml) đổ vào xe ô tô tại vị trí bà Chiến ngồi châm lửa đốt nhanh và chóng tẩu thoát.

Tiết lộ 'hợp đồng' 220 triệu con thuê giang hồ giết người, đốt xe ảnh 2 Hiện trường vụ cháy xe ô tô. Ảnh Nhật Huy.
Trung tướng Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, đây là vụ án nghiêm trọng nên đã chỉ đạo phối hợp Cục, Vụ của Bộ và công an các địa phương vào cuộc. Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn do xảy ra ở nơi vắng, không có nhân chứng... nhưng bằng sự nỗ lực của tất cả mọi ngườinên ban chuyên ánđã nhanh chóng bắt giữ các nghi phạm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nhận định: Tính chất vụ án phức tạp. Trang là đối tượng chủ mưu, thuê người để dằn mặt bị hại Chiến với số tiền 220 triệu đồng, chỉ vì liên quan đến tranh chấp về tài sản và mâu thuẫn gia đình".

Cũng tại buổi họp, Chủ tịch tỉnh hậu Giang trao tặng Bằng khen cho Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Hậu Giang (kèm theo 50 triệu đồng) do thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án. 
Do vụ án liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa phương khác nhau nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang thống nhất bàn giao vụ án trên cho Cục cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ.

Khoảng 23 giờ ngày 4/10 trên tuyến quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A xe ôtô 7 chỗ mang biển số 52P – 0778, lưu thông hướng TP. Cần Thơ – TP. Vị Thanh (Hậu Giang), khi đến km 12 + 900 bất ngờ bốc cháy.Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe ôtô có 3 người. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, ông Ri bị bỏng 71%, độ, I, II và III, tiên lượng nặng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Sau một tuần điều trị, ông Ri đã tử vong vào ngày 11/10.

MỚI - NÓNG