Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm, 4 người thiệt mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
TPO - Theo nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng, 1 người nguy kịch là do hai tài xế xe máy sau khi ăn nhậu, chạy ngược chiều nhau với tốc độ cao, khi đến đoạn cua, không làm chủ được tay lái dẫn đến va chạm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, lúc 24h ngày 6/5, trên QL40B thuộc địa phận thôn 5 (xã Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn xe máy kinh hoàng khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Theo các nhân chứng cho biết: tối 6/5, một nhóm gồm nhiều thanh thiếu niên tổ chức ăn nhậu ở thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Đến gần 0h ngày 7/5, Nguyễn Tấn Phong (18 tuổi), điều khiển xe máy chở Huỳnh Tuấn (19 tuổi) và Đỗ Thị Thủy Tiên (13 tuổi, xã Tiên Lộc), về xóm của Phong và Tuấn ở xã Tiên Cảnh. 

Tuy nhiên, một lúc sau nhóm này cùng nhau quay trở lại quán nhậu. Khi đến đoạn quốc lộ 40B thuộc thôn 5 (xã Tiên Cảnh), xe của Phong tông trực diện vào xe máy do anh Huỳnh Văn Quý (45 tuổi, xã Tiên Cảnh), điều khiển chở theo Đoàn Thị Mỹ Trinh (16 tuổi, xã Tiên Mỹ). Anh Quý và Trinh là hai người vừa nhậu ở quán cùng với nhóm của Phong và đang trên đường về nhà.

Trung tá Lê Đình Xê, Phó phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết: “Cú tông mạnh khiến 5 người ngồi trên hai xe máy văng xa. 

Anh Quý, Phong và Tuấn tử vong tại chỗ. Trinh và Tiên được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Trinh đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng Tiên vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch”

Theo Trung tá Xê, bước đầu xác định các nạn nhân đã sử dụng rượu bia. Cả 5 người đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Hai tài xế xe máy chạy ngược chiều nhau với tốc độ cao. Khi đến đoạn cua, không làm chủ được tay lái dẫn đến va chạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng vẫn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG