Tiết lộ nhiều tình tiết mới vụ bé trai trường GateWay bị bỏ quên trong ô tô

Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc ô tô để quên bé trai
Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc ô tô để quên bé trai
TP - Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định bé Lê H.L (6 tuổi) có vết tụ máu ở đầu kích thước 3x2cm, nhiều vết rạn xước ở tay, thái dương, chân và đùi. Một số mẫu dịch được lực lượng chức năng gửi tới Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an để giám định.

Liên quan vụ bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trong ô tô 16 chỗ đưa đón học sinh Trường tiểu học GateWay (địa chỉ số 89 phố Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 8/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đang tích cực củng cố hồ sơ làm rõ nguyên nhân khiến bé Lê H.L tử vong.

Công an quận Cầu Giấy cũng đã phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện gia đình bé H.L cho biết tối 6/8 lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất, lực lượng chức năng có thông báo tới gia đình kết quả. Theo đó, bé H.L có vết tụ máu ở đầu, cách tai phải 7cm, kích thước 3x2cm, không có máu tụ trong não; không có dị vật trong thực quản; phế quản hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết. Cơ tim bị tổn thương, bề mặt tim có dịch vàng. Ngoài ra, có vết rạn, xước tại vùng thái dương, lòng bàn tay, chân và đùi.

“Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin về kết quả khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện E. Những thông tin này được lập biên bản trong đêm 6/8. Từ kết quả khám nghiệm, lực lượng chức năng đã gửi các mẫu dịch tới Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an để giám định.

Gia đình còn nghi vấn thời điểm cháu H.L rời nhà đến trường mặc áo đỏ. Tuy nhiên sau khi phát hiện sự việc, bé lại mặc áo trắng. Chúng tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, giải đáp những thông tin trong kết quả giám định”, đại diện gia đình bé H.L nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.