Đắk Lắk

Tiết lộ rúng động về kẻ bắn chết người ở quán phở đêm

Ảnh: Hiện trường xảy ra vụ bắn nhau.
Ảnh: Hiện trường xảy ra vụ bắn nhau.
TPO - Cơ quan chức năng vừa tiết lộ một thông tin quan trọng về nghi can dùng súng bắn chết một nam thanh niên tại quán phở đêm 20/1.

Ngày 22/1, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Nguyễn Xuân Lộc-nghi can dùng súng bắn chết một nam thanh niên tại quán phở đêm 20/1, có bệnh sử bị tâm thần. 

Hiện gia đình của Nguyễn Xuân Lộc đã cung cấp cho cơ quan chức năng giấy điều trị của nghi can này tại Phân viện tâm thần khu vực phía Nam ngày 23/5/2013.

Theo đại tá Bôn, qua quá trình khám xét nơi cư ngụ của Nguyễn Xuân Lộc, cơ quan chức năng đã thu giữ một khẩu súng K59 và 6 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Xuân Lộc khai mua khẩu súng từ Hà Nội với giá 5 triệu đồng với mục đích để phòng thân.

Trước đó, đêm 20/1, nhóm của anh Nguyễn Anh Kha (30 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột) và nhóm của Nguyễn Xuân Lộc (25 tuổi, ngụ huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) cùng vào quán phở trên vỉa hè gần ngã tư đường Phan Bội Châu giao đường Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột) để ăn tối.

Tại đây, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Trong lúc ẩu đả, Lộc dùng súng bắn chết anh Kha.

MỚI - NÓNG