Tiêu hủy 13 tấn thực phẩm độc hại, đồ chơi trẻ em bạo lực

Ngày 10/12, thông tin từ Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết đã tổ chức tiêu hủy hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng và độc hại với số lượng khoảng 13 tấn.
Ngày 10/12, thông tin từ Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết đã tổ chức tiêu hủy hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng và độc hại với số lượng khoảng 13 tấn.
TPO - Hơn 13 tấn các mặt hàng như đường, sữa, nước ngọt, bia, rượu, đồ chơi trẻ em bạo lực xuất xứ từ Trung Quốc, các loại hóa chất… là hàng giả, hàng kém chất lượng, độc hại vừa bị lực lượng chức năng tại TPHCM tiến hành tiêu hủy.
Tiêu hủy 13 tấn thực phẩm độc hại, đồ chơi trẻ em bạo lực ảnh 1
Tiêu hủy 13 tấn thực phẩm độc hại, đồ chơi trẻ em bạo lực ảnh 2

Các loại hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy gồm thực phẩm chức năng các loại; giày dép túi xách, đồng hồ giả mạo nhãn hiệu; đường, sữa nước Ensure, nước ngọt, bia rượu; đồ chơi trẻ em bạo lực (có xuất xứ từ Trung Quốc); thuốc lá và hóa chất các loại được chất đầy trên 4 xe tải.

Tiêu hủy 13 tấn thực phẩm độc hại, đồ chơi trẻ em bạo lực ảnh 3

Theo đại diện của Chi Cục quản lý thị trường TPHCM, đây là đợt tiêu hủy hàng giả, hàng cấm lần thứ 4 trong năm 2015. Số lượng hàng hóa trên bị thu giữ trong 108 vụ kiểm tra hàng gian, hàng giả.

Tiêu hủy 13 tấn thực phẩm độc hại, đồ chơi trẻ em bạo lực ảnh 4

Các mặt hàng này chủ yếu do không chất lượng, độc hại, hết hạn sử dụng; sai phạm về bản quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp; hàng nhập lậu, giả không hóa đơn chứng từ... Trong đó, đáng chú ý là các sản phẩm đồ chơi trẻ em, bạo lực có xuất xứ từ Trung Quốc với 2.173 sản phẩm. 

Tiêu hủy 13 tấn thực phẩm độc hại, đồ chơi trẻ em bạo lực ảnh 5

Mỹ phẩm cũng là nhóm có số lượng tiêu hủy lớn nhất, với hơn 25.000 sản phẩm đủ các thương hiệu. Hơn một tấn mỹ phẩm gồm 47 mặt hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng bị tiêu hủy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.