Tiêu hủy cả tấn nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc

Số nội tạng trâu bò suýt tuồn lên bàn nhậu
Số nội tạng trâu bò suýt tuồn lên bàn nhậu
TPO - Khoảng 1 tấn nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc vừa bị Công an huyện Phú Xuyên phát hiện, thu giữ.  

Ngày 16/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy - Môi trường công an huyện Phú Xuyên cho biết đã đem đi tiêu hủy theo quy định hơn 1 tấn nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 4h ngày 15/12, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy - môi trường công an huyện Phú Xuyên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 8 – Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra chiếc xe tải màu xanh mang BKS: 29C – 223.55 lưu thông trên đường 428 địa phận xã An Khoái, huyện Phú Xuyên.

Qua đó, phát hiện trên xe chứa nhiều bao tải nội tạng trâu bò. Tổng khối lượng lên đến khoảng 1 tấn. 

Lái xe Đỗ Đình Đề (SN 1988), và phụ xe Chu Văn Lệ (SN 1990, cùng trú ở Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy kiểm định an toàn thực phẩm lô hàng trên. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ. 

Khoảng 6h cùng ngày, cũng trên tuyến đường 428 xã An Khoái, tổ công tác tiếp tục phát hiện chiếc ô tô tải BKS: 29U – 6313 chở hơn 800kg da trâu bò không có giấy kiểm dịch. Lái xe Dương Ngọc Mạnh (SN 1975, trú ở Đại Xuyên, Phú Xuyên) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo điều tra, tất cả số hàng trên đều đang trên đường vận chuyển vào nội thành Hà Nội tiêu thụ. Các chủ hàng thường lợi dụng buổi sáng sớm để tuồn hàng vào nội thành nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. 

MỚI - NÓNG