Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương:

Tìm người quay clip công an đánh bạc để... khen thưởng

Đại tá Bùi Ngọc Phi. Ảnh: internet
Đại tá Bùi Ngọc Phi. Ảnh: internet
TPO - Chiều 26/2, trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, đại tá Bùi Ngọc Phi – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khẳng định, không có chuyện Người phát ngôn của Công an tỉnh nói sẽ loại khỏi ngành cán bộ quay clip đánh bạc, xảy ra ở Công an phường Trần Phú, TP Hải Dương.

Thậm chí, theo ông Bùi Ngọc Phi, cơ quan công an đang gấp rút làm rõ danh tính người quay clip này để… khen thưởng.

-Thưa Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, có thông tin cho hay, người phát ngôn của công an tỉnh nói sẽ loại khỏi ngành cán bộ công an quay clip đồng nghiệp đánh bạc, xảy ra ở phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Thông tin này có chính xác không, thưa ông?

-Không. Sao lại đuổi khỏi ngành? Ai nói thế?

-Có nguồn tin nói ông Hoàng Quý Thuý (đại tá, Người phát ngôn của Công an tỉnh Hải Dương) phát ngôn như trên.

-Không. Anh Thuý không bao giờ nói thế! Làm gì có chuyện đó. Đó là thông tin sai sự thật.

-Vậy thông tin chính thống là như nào, thưa ông?

-Thông tin chuẩn là không có chuyện đấy! Có ai biết được ai quay đâu mà kỷ luật. Nếu ai quay clip tiêu cực, đưa lên mạng, thậm chí mình phát hiện được sẽ thưởng cho người ta.

-Như vậy, có thể hiểu, người quay clip công an đánh bạc là người có công phát hiện tiêu cực?

-Đúng rồi! Không có ai phát ngôn đâu như trên đâu... Phải thưởng mới là đúng. Nếu làm rõ được người nào quay, đưa tin, mình phải cảm ơn người ta, mặc dù làm mất uy tín, danh dự của lực lượng, nhưng mình đã làm rõ được việc đấu tranh chống tiêu cực.

-Cảm ơn ông!
MỚI - NÓNG