Tìm thấy chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đêm mùng 2 Tết

Tìm thấy chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đêm mùng 2 Tết
TPO - Sau nhiều ngày truy tìm, công an đã xác định ra chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào đêm mùng 2 Tết.

Ngày 6/2, thông tin từ ông Nguyễn Đình Tuệ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết, công an đã tìm thấy chiếc xe ôtô tông chết người trên địa bàn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường đêm 26/1 (tức mùng 2 Tết Âm lịch).

Chiếc xe gây tai nạn là xe Land Cruiser 7 chỗ, 4 ngày sau vụ tai nạn, tài xế và người nhà có đến thắp hương cho nạn nhận. Tuy nhiên danh tính tài xế hiện công an vẫn bí mật chưa cung cấp thông tin.

Tìm thấy chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đêm mùng 2 Tết ảnh 1 Hiên trường nơi xảy ra sự việc.

Vụ tai nạn trên vào khoảng 22h40 ngày 26/1 (tức ngày mùng 2 Tết Canh Tý) tại km554+52 QL1A, đoạn đi qua địa phận thôn Đồng Trụ Tây (xã Kỳ Đồng).

Vào thời điểm trên, xe ô tô Land Cruiser di chuyển trên QL1A, hướng Nam -Bắc. Khi đi qua địa phận thôn Đồng Trụ Tây đã đâm trúng vào em Nguyễn Văn H. (SN 2003, trú tại thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) đang đi bộ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

   
Tìm thấy chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đêm mùng 2 Tết ảnh 2 Chiếc xe gây tai nạn chết người. (ảnh Infonet)

Sau khi gây tai nạn tông chết người, tài xế đã điều khiển ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường hướng ra Bắc. Trên đường bỏ chạy khoảng 500 m thì ôtô này tiếp tục va chạm với một xe ôtô loại 4 chỗ màu trắng do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định) làm xe ôtô này bị hỏng gương chiếu hậu.

Nhận được tin báo Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra và ra thông báo truy tìm phương tiện ôtô gây tai nạn tông chết người.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.