Tìm thấy mô tô BMW bị mất trộm nhờ tin nhắn từ số lạ

Chiếc xe được tìm thấy nhờ tin nhắn từ số điện thoại lạ.
Chiếc xe được tìm thấy nhờ tin nhắn từ số điện thoại lạ.
TPO - Sau khi trình báo cơ quan chức năng, khổ chủ mất trộm chiếc mô tô BMW trị giá 700 triệu đồng, bất ngờ nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ báo địa điểm để xe.

Tối 29/12, Công an quận 2, TPHCM đã làm thủ tục bàn giao chiếc xe mô tô hiệu BMW S1000RR cho Công an quận 9 đế xử lý theo quy định.

Theo người thân của anh T. (chủ nhân xe mô tô BMW S1000RR), sau khi trình báo cơ quan chức năng về việc bị trộm đột nhập lấy xe, anh T và gia đình đã nhờ các nguồn thông tin để tìm kiếm chiếc xe. Sau đó, anh T. nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ báo chiếc xe của anh đang ở khu vực gần cầu Giồng Ông Tố, quận 2, TPHCM. Khi anh T. cùng người thân đến khu vực trên gọi điện thoại cho số đã báo tin thì không liên lạc được.

 Clip kẻ gian đột nhập trộm chiếc mô tô.

Sau một hồi tìm kiếm, anh T. phát hiện chiếc xe của mình đang dựng ở bãi đất trống gần đó. Nhận thông tin, Công an quận 2 có mặt lập biên bản vụ việc, đưa chiếc xe về làm thủ tục bàn giao cho Công an quận 9 xử lý.

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, một nhóm gồm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy dừng trước cửa nhà anh T.. Sau đó hai người đàn ông đeo khẩu trang đi lòng vòng quan sát, hai người phụ nữ ngồi trên xe máy đợi sẵn.

Sau một hồi, một đối tượng phá khóa vào nhà và dắt chiếc xe BMW S1000RR trị giá hơn 700 triệu đồng ra ngoài. Theo anh T. do chủ quan nên anh vẫn cắm chìa khoá trên xe nên nhóm trộm dễ dàng nổ máy tẩu thoát.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.