Tìm thấy thi thể 3 công nhân vụ sập cầu bê tông ở Tuyên Quang

Vị trí cầu Vòm sập khiến 3 người tử vong.
Vị trí cầu Vòm sập khiến 3 người tử vong.
TPO - Liên quan tới vụ sập cầu Vòm, thuộc địa phận xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) trao đổi với Tiền Phong trưa 12/9, Phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa Nguyễn Hồng Hà cho biết, cơ quan liên ngành vừa tìm thấy thi thể 3 công nhân mất tích sau hai ngày xảy ra sự cố.

Ba nạn nhân xấu số được xác định là Dương Minh Giới (30 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình), Trần Anh Tuấn (30 tuổi) và Sì Văn Kin (36 tuổi, cùng trú tại thôn Đầm Hồng, xã Ngọc Hội, Chiêm Hóa).

Trước đó, khoảng 16h ngày 10/9, nhóm công nhân xây dựng thi công cầu bê tông (cầu Vòm) thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT, cầu nối địa phận giữa hai xã Ngọc Hội và xã Xuân Quang bất ngờ cầu sập. 

Thời điểm đó, 10 công nhân đang làm việc, trong đó, 7 người kịp thoát khỏi nơi gặp sự cố. Tuy nhiên, 3 người còn lại bị kẹt trong các khối bê tông khi bị rơi xuống nước, mất tích. 

Theo vị phó chủ tịch huyện, 7 công nhân thoát nạn có 6 người phải nhập viện do bị thương nhưng sau khi điều trị đều đã trở về gia đình.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh huy động các cơ quan liên ngành vào cuộc tìm nạn nhân mất tích bằng phương án ngăn dòng chảy sông Gâm chờ nước rút tại vị trí cầu sập để thực hiện biện pháp tìm kiếm thi thể nạn nhân. Vị trí này, nước sâu 6-7m, điều kiện cứu hộ gặp khó khăn nên sau hai ngày tìm kiếm, thi thể cả 3 nạn nhân mới được xác định.

Về thông tin sự cố sập cầu do đơn vị thi công làm ẩu, ông Nguyễn Hồng Hà cho rằng đó mới là ghi nhận ban đầu bằng mắt thường của nhiều người khi tới hiện trường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa hoàn tất việc kiểm tra nên chưa thể xác định.

Ông Hà thông tin thêm, bước đầu UBND huyện Chiêm Hóa đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng, những người bị thương cũng được hỗ trợ kinh phí để chữa trị.

Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa Nguyễn Việt Lâm cho biết, nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa thuộc địa phận xã Ngọc Hội, nhưng vị trí các công nhân gặp nạn lại thuộc xã Xuân Quang. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc công nhân đang thi công một chiếc cầu nhỏ bắc qua sông Gâm để phục vụ đi lại của Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa. 

MỚI - NÓNG