Tin mới nhất vụ sát hại trẻ 23 ngày tuổi rúng động Thanh Hóa

Công an làm việc với bà Phạm Thị Xuân.
Công an làm việc với bà Phạm Thị Xuân.
TP - Ngày 29/11, đại tá Lê Trung Hiếu- Trưởng phòng Tham mưu, phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi can gây nên cái chết của bé gái 23 ngày tuổi là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé).

Cụ thể, theo đại tá Lê Trung Hiếu cho biết: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định: Không có vụ cướp bé gái trên tay bà nội như thông tin trước đó. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can khiến bé gái tử vong là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân động cơ, đối tượng gây ra vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bà Phạm Thị Xuân (SN 1952) ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Đến 16h ngày 28/11 đã xác định được nghi can có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé. Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà nội cháu bé về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cháu bé, cơ quan công an đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc hoặc bị cướp. Toàn bộ sự việc là do bà nội cháu bé dựng lên. Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo hiện trường giả về một vụ cướp trẻ em nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, tối ngày 25/11, cơ quan công an nhận được thông tin xảy ra vụ cướp trẻ em tại gia đình anh Lê Hữu Thuận và chị Lê Thị Thanh Huyền. Theo đó bà Xuân (mẹ ruột anh Thuận) đang bế cháu gái (23 ngày tuổi) thì bị 2 đối tượng đi xe máy vào khống chế, bắt đứa bé đi. Ngày 27/11, một người đi nhặt rác đã phát hiện ra thi thể bé gái được đựng trong một bao bì. Trên bao bì có ghi tên bố cháu bé (Thuận) và số điện thoại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong  khi đó, trao đổi với Tiền Phong ngày 29/11, luật sư Nguyễn Mạnh Thuật - Giám đốc Cty Luật hợp danh Đông Nam Á cho biết, theo thông tin trên báo chí  nếu thông tin bà Xuân gây nên cái chết của trẻ do tin lời thày  bói,  là có thật thì  hành vi của bà Xuân đã thoả mãn các yếu tố cấu thành tội Giết người, quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự (1999) với  tình tiết  định khung tăng nặng quy định tại điểm c, khoản 1 ( khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù , chung thân hoặc tử hình). Đồng thời thày bói cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo tội danh “Hành nghề mê tín dị đoan” với  tình tiết định khung tăng nặng là “làm chết người…”(khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù).

* Về vụ cháu bé T. (7 tuổi) ở Châu Thành (Kiên Giang) bị nghi cha ruột và mẹ kế bạo hành, chiều 29/11, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Châu Thành khởi tố hình sự vụ án này vào sáng hôm nay (30/11) để điều tra. Còn kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định cháu bị tổn hại sức khỏe 12%. “Vật gì gây ra tổn thương cho cháu bé T. ?” – phóng viên hỏi, đại tá Tín trả lời là quá trình điều tra sẽ làm rõ. “Nếu có căn cứ đối tượng nào (cha ruột, mẹ kế bé T. – PV) vi phạm pháp luật sẽ khởi tố bị can và bắt tạm giam”, đại tá Tín nói. Vào sáng 28/11, Công an tỉnh Kiên Giang đã cử cán bộ đến nhà để đưa cháu T. đi giám định vết thương và tỷ lệ thương tích. Cùng đi với T. đến Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang có bà nội của bé
gái này.

Đại tá Tín cho biết thêm, cháu bé T. tạm thời giao cho bà nội ruột nuôi để cách ly với cha ruột và mẹ kế. Sau đó, khi có bản án của tòa sẽ giao cho mẹ ruột của bé nuôi theo nguyện vọng. Cũng vào sáng 28/11, chị Huỳnh Thị Bích Vân (mẹ ruột cháu T.) cho biết, đã gửi đơn đến TAND huyện Châu Thành để yêu cầu xem xét cho chị được quyền nuôi dưỡng bé T. “Con tôi sẽ không được an toàn nếu sống với cha nên bằng mọi cách tôi phải giành lại quyền nuôi con”, chị Vân nói.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".