Tin mới vụ bắn hạ kẻ dìm trẻ sơ sinh vào bồn nước

Mẹ con chị Trương Thị Cẩm Ly tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc
Mẹ con chị Trương Thị Cẩm Ly tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc
TP - Nguồn tin từ Công an huyện Phú Quốc chiều ngày 6/9 cho biết: bé Bùi Trương Bảo Ngọc (13 ngày tuổi)- nạn nhân trong vụ hành hung lúc khoảng 3 giờ sáng cùng ngày đã hồi tỉnh. Tuy nhiên bé buộc phải uống sữa bình vì người mẹ là Trương Thị Cam Ly (SN1991) vẫn đang nằm trên giường cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 6/9, Nguyễn Văn Hữu (SN1989, còn gọi là Tám Bò), ngụ tại khu phố 3, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) trong tình trạng say xỉn, đi đập phá, la lối và đòi những người xung quanh mở cửa nhà để “làm việc”. Hữu xông vào nhà chị Cẩm Ly, chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà. Hữu bất ngờ lao vào buồng của chị Ly, cầm hai chân bé Bảo Ngọc khua mạnh.

Khi chị Cẩm Ly lao tới cứu con thì bị Hữu đạp ngã và dùng gạch kê giường đập liên tiếp vào đầu làm chị bất tỉnh. Mặc cho mọi người trong nhà van xin nhưng Hữu vẫn không tha.  Hữu tiếp tục khống chế đứa bé và yêu cầu đóng cửa nhà lại, ai ra ngoài sẽ lập tức giết đứa bé. Lợi dụng lúc Hữu không để ý, ông Trương Văn Cai (48 tuổi) là cha của chị Cẩm Ly chui cửa hậu thoát được ra ngoài và báo với công an thị trấn Dương Đông.

Công an thị trấn lập tức có mặt khuyên ngăn Hữu không được manh động nhưng đối tượng vẫn ngoan cố la hét. Đến khoảng gần 5h sáng, khi phát hiện Hữu cầm hai chân cháu bé định nhúng cháu xuống bồn nước thì Thiếu tá  Lê Minh Chánh- Trưởng Công an thị trấn Dương Đông rút súng bắn một phát vào bụng Hữu. Lực lượng công an ập vào khống chế Hữu và ngay sau đó, đưa mẹ con chị Ly và Hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Hữu tử vong do bị mất nhiều máu.

 Một số người dân khu vực cho biết trước khi vào nhà chị Cẩm Ly đập phá la hét, khoảng 2 giờ sáng Hữu còn vào nhà một người dân ở gần đó quậy phá. Khi chủ nhà dọa công an đang đến thì Hữu liền phá nóc và chạy ra ngoài.

Hữu bị tình nghi sử dụng ma túy đá trước khi gây án.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ.

Đối tượng Hữu có tiền án trộm cắp tài sản

Đến 20 giờ ngày 6/9, lực lượng Cảnh sát hình sự cùng trinh sát khám nghiệm hiện trường. Sau đó, trinh sát đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc khám nghiệm tử thi Hữu. Công an huyện Phú Quốc cho biết, Hữu có tiền án về trộm cắp tài sản được ra tù 2 năm. Người dân địa phương đồng tình việc xử lý kịp thời của Công an thị trấn Dương Đông trong việc giải cứu cháu Ngọc.

MỚI - NÓNG