Tin mới vụ côn đồ đâm chết con, chém trọng thương bố

Vỉa hè đầy máu sau vụ truy sát
Vỉa hè đầy máu sau vụ truy sát
TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan tới vụ truy sát kinh hoàng, khiến 4 bố con thương vong tại ngôi nhà 27 Hồ Tùng Mậu, TP Buôn Ma Thuột vào đêm 1/4.  

Ngày 7/4/2015, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Nguyễn Văn Bôn-Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan tới vụ truy sát kể trên. Hiện PC 45 đang tiếp tục điều tra, chuẩn bị khởi tố vụ án.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h ngày 1/4, một nhóm côn đồ mang hung khí dao, típ sắt, gậy gộc truy đuổi 1 nam thanh niên trên đường Hồ Tùng Mậu. Thanh niên này chạy vào nhà ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960, trú ở 27 Hồ Tùng Mậu) trốn. Nhóm côn đồ đòi xông vào nhà. Ông Hoàng cùng 3 người con trai là Phạm Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1980), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) ra cửa ngăn cản. Đôi bên cãi nhau rồi xảy ra hỗn chiến.

Hậu quả là anh Phạm Văn Tuấn (SN 1986) bị đối phương đâm chết tại chỗ; ông Phạm Văn Hoàng bị chém chấn thương sọ não; Phạm Văn Quốc Hùng và Phạm Văn Quốc Đạt cũng bị nhiều thương tích.

Kết quả giám định cho thấy, Quốc Đạt bị tổn hại 18% sức khỏe, phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện; Quốc Hùng bị thương nhẹ và đã xuất viện. Riêng ông Hoàng vẫn hôn mê. 

Đại tá Nguyễn Văn Bôn cho biết: Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 1/4, nhóm bạn của Phạm Văn Quốc Đạt và một nhóm thanh niên khác đã gây gổ, đánh nhau tại một quán nhậu trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong.

Sau đó, nhóm bạn về nhà Đạt, trên đường Hồ Tùng Mậu. Khi cả nhóm của Đạt đang ngồi trên lề đường thì nhóm đối thủ tìm tới và đòi giao ra thanh niên lúc trước đã tấn công họ.

Thanh niên này trốn vào nhà Đạt, còn ông Hoàng cùng 3 con trai là Tuấn, Hùng, Đạt ra chặn cửa can ngăn. Sau đó đôi bên xảy ra hỗn chiến.

Tuấn bị đâm chết bởi một thanh niên tên Vương Quốc Trung (SN 1973, hộ khẩu ở xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cùng gia đình lên Đắk Lắk làm thuê).

Ngay đêm 1/4, Trung đã tới cơ quan chức năng đầu thú. Mở rộng điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ thêm 4 đối tượng liên quan, trong đó có 3 thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột là Trần Minh Trí (SN 1987), Lê Văn Hiển (SN 1998), Trương Bá Vương (SN 1990) và Vương Thị Ngọc Hiếu (em ruột Trung).

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.