Tin mới vụ dựng nhà xưởng không phép, bị khởi tố ở Bình Chánh

Bà Trần Thị Huệ
Bà Trần Thị Huệ
TP - Hôm 19/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSND TC) có văn bản chỉ đạo VKSND TPHCM kiểm tra lại vụ việc mà báo Tiền Phong phản ánh, liên quan tới cơ quan tố tụng Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Huệ (sinh năm 1958, tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM).

Hôm qua 19/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSND TC) có văn bản chỉ đạo VKSND TPHCM kiểm tra lại vụ việc mà báo Tiền Phong phản ánh, liên quan tới cơ quan tố tụng Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Huệ (sinh năm 1958, tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM).

Văn bản của VKSND TC nêu: “Báo Tiền Phong số 130 ngày 9/5/2016 có bài: “Dựng nhà xưởng không phép…bị khởi tố”. Nội dung: Bà Trần Thị Huệ, sinh năm 1958, tạm trú tại huyện Bình Chánh, có mảnh đất 526 ở ấp 4 và mảnh đất 509 ở ấp 3, huyện Bình Chánh. Mảnh đất 526 rộng 663 m2, được UBND huyện cấp giấy tờ tháng 11/2013, có hơn 232m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm, được cấp giấy tờ tháng 7/2014. Tháng 4/2014, bà Huệ xin phép và được UBND huyện cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng hơn 154m2 trên mảnh đất số 526. Đầu tháng 9/2014, Thanh tra sở xây dựng TPHCM lập biên bản vi phạm hành chính, buộc ngừng thi công tại nhà xưởng nói trên. Thanh tra xử phạt bà huệ 375.000 đồng vì sai phạm. Bà Huệ nộp phạt, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công trình.

Đến tháng 10/2014, cho rằng bà Huệ có vi phạm “tổ chức thi công xây dựng mới nhà ở riêng lẻ ở nông thôn sai nội dung giấy phép” và hành vi tái phạm nên UBND TPHCM ra quyết định xử phạt 250 triệu đồng. Bà Huệ chưa đóng khoản phạt này và đang khởi kiện lại quyết định nói trên của UBND TPHCM. Tòa án nhân dân TPHCM thụ lý vụ án giữa tháng 8/2015 nhưng chưa xét xử.

Ngoài ra, tháng 10/2015, UBND xã Bình Lợi lập biên bản vi phạm hành chính về việc bà Huệ xây nhà xưởng tại mảnh đất số 509. UBND xã Bình Lợi ra quyết định tạm đình chỉ thi công và chuyển hồ sơ sang cơ quan  Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Chánh để điều tra. Công an quận Bình Chánh khởi tố vụ án, bị can đối với bà Huệ về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”.

VKSND TC yêu cầu VKSND TPHCM kiểm tra lại vụ việc trên, báo cáo lãnh đạo VKSND TC phụ trách và Vụ 2, đồng thời gửi báo cáo về Văn phòng VKSND TC để theo dõi.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.