Lạng Sơn:

Tin mới vụ lái xe ba bánh chở hàng lậu, chém trung úy công an

Ảnh: DC
Ảnh: DC
TPO - Cơ quan chức năng đã khởi tố Sỉnh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Sỉnh đã dùng dao dài chém 2 nhát vào ngực, lưng trung úy Phan Hồng Quân khi bị cơ quan chức năng phát hiện chở lô hàng lậu.

Sáng 30/10, đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố Vi Văn Sỉnh (SN 1966),  thường trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Được biết, ngày 28/10, đối tượng Sỉnh điều khiển xe ba bánh tự chế, gắn logo thương binh (theo cơ quan điều tra, đó là giả mạo), chở hơn 85.000 gói dầu gội giả nhãn hiệu CLEAR và DOVE cùng hơn 10.000 đôi tất không hóa đơn chứng từ (tổng giá trị ước tính trên 80 triệu đồng).

Tin mới vụ lái xe ba bánh chở hàng lậu, chém trung úy công an ảnh 1

Số lượng hàng lậu ông Sỉnh vận chuyển rất lớn. Ảnh: DC.

Khi đối tượng này vận chuyển hàng lậu đến khu vực thôn Pò Nghiều, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc thì bị tổ công tác thuộc Trạm KSLN Dốc Quýt phát hiện, chặn bắt. Ông Sỉnh ngoan cố, dùng dao dài chém 2 nhát vào ngực, lưng Trung úy Phan Hồng Quân (đang công tác tại Trạm KSLN Dốc Quýt), bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Đại tá Dũng, cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ, nếu có đủ điều kiện thì sẽ khởi tố bổ sung đối tượng Sỉnh thêm hành vi “Cố ý gây thương tích”.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.