Tin mới vụ người ngoại quốc bị tố 'giam lỏng' hai con ở chung cư

Chung cư nơi người đàn ông ngoại quốc "giam lỏng" hai cháu nhỏ.
Chung cư nơi người đàn ông ngoại quốc "giam lỏng" hai cháu nhỏ.
TPO - Người vợ Việt khi gọi điện thoại cầu cứu công an, cho biết ông chồng ngoại quốc của mình "giam lỏng" hai con trong nhà sau khi hai vợ chồng cãi vã.

Đến sáng 31/10, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực bên ngoài chung cư Him Lam, đường 14, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM, để thuyết phục người đàn ông tên Ken (quốc tịch Mỹ) thả hai con của ông ta.

Như đã đưa tin, vào tối ngày 30/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo cho rằng một người đàn ông ngoại quốc tên là Ken đang "giam lỏng" hai con nhỏ tại căn phòng trên tầng 8, chung cư Him Lam.

Người gọi điện thoại cầu cứu công an là cô vợ người Việt của ông Ken. Cô này cho rằng ông chồng ngoại quốc của mình "giam lỏng" hai con trong nhà sau khi hai vợ chồng cãi vã.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp cận căn hộ nói trên và thuyết phục ông Ken thả người nhưng không thành công.

Tin mới vụ người ngoại quốc bị tố 'giam lỏng' hai con ở chung cư ảnh 1

Đến sáng, lực lượng chức năng vẫn túc trực bên ngoài chung cư Him Lam

Một lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết, khi tiếp nhận thông tin ban đầu, cơ quan chức năng lo ngại sự an nguy của 2 đứa trẻ nên điều nhiều lực lượng đến hiện trường.

Ông Ken tuy không mở cửa làm việc với nhà chức trách nhưng thái độ khá điềm tĩnh. Ông này cho rằng mình chỉ muốn được nghỉ ngơi cùng các con và sẽ làm việc với cảnh sát khi có mặt luật sư của ông ta.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).