Tin mới vụ 'nữ quái' sát hại bà lão bán rau, cướp tiền

Hung thủ Trần Thị Ngọc Ngà.
Hung thủ Trần Thị Ngọc Ngà.
TPO - Tại cơ quan điều tra, Ngà khai nhận do thiếu nợ nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Ngà (38 tuổi, quê quán TP Cần Thơ, đang thuê trọ ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Ngà cùng gia đình từ Cần Thơ đến xã Hoà Phú thuê nhà và buôn bán bán chuối chiên tại chợ Phước Yên cách đây gần 3 năm. Do nghiện cờ bạc nên Ngà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Trong thời gian sinh sống ở xã Hòa Phú, Ngà quen biết với bà Bùi Thị Tám (60 tuổi hành nghề bán rau cải khu vực chợ này). Trưa 9/8, Ngà đến nhà bà Tám để bán chuối chiên. Khi phát hiện túi bà Tám có nhiều tiền, Ngà vật bà xuống nền gạch và nhấn đầu nạn nhân vào thau nước trong nhà tắm cho đến chết. Sau đó, Nga lấy đi số tiền hơn 17 triệu đồng của nạn nhân.

Đáng nói hơn, sau khi gây án, Ngà tiếp tục ra chợ bán chuối chiên. Đến chiều cùng ngày, đối tượng này bị các trinh sát bắt giữ khi đang giấu số tiền cướp được của bà Tám.

Tại cơ quan điều tra Ngà khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng này cho biết do thiếu nợ nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

MỚI - NÓNG