Tin mới vụ Trung tâm thương mại xây chui giữa lòng Đà Nẵng

Công trình Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đã được xây dựng khi chưa được cấp giấy phép.
Công trình Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đã được xây dựng khi chưa được cấp giấy phép.
TP - Liên quan đến công trình Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, Hải Châu) xây dựng không giấy phép, ngày 24/11, ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Công trình đã được UBND thành phố thống nhất phương án kiến trúc.

Hiện chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở tại Bộ Xây dựng. Việc chủ đầu tư và nhà thầu vẫn tiếp tục thi công khi chưa được phép dù trước đó đã lập biên bản, Sở Xây dựng sẽ đề xuất UBND thành phố xử phạt hành vi tái phạm.

Theo ông Nam, trước đây, khi phát hiện sai phạm, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 40 triệu đồng về hành vi xây dựng không phép. Chủ đầu tư đã nộp phạt. Song song với xử phạt hành chính, Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTS ngày 7/9/2016 , đình chỉ thi công công trình.

Tuy nhiên chủ đầu tư và nhà thầu thi công không chấp hành. Theo quy định, trường hợp không chấp hành ngừng thi công, UBND quận Hải Châu sẽ xử phạt nhà thầu đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn như: không cho phương tiện chuyên chở vật liệu đến công trường, không cho công nhân vào thi công.

“Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ đề xuất UBND thành phố xử phạt hành vi tái phạm theo quy định tại khoản 8 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời yêu cầu UBND quận Hải Châu triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn. Mức xử phạt tái phạm trong trường hợp này sẽ từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng”, ông Nam cho biết.

Trong khi đó, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Toàn bộ công trình đã bị buộc dừng thi công. Sở sẽ cử lực lượng tiếp tục giám sát chặt chẽ việc này. Nếu chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công tiếp tục vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định. Hiện Bộ Xây dựng chưa thẩm định xong hồ sơ công trình của chủ đầu tư. Khi Bộ Xây dựng hoàn thành, Sở sẽ cấp giấy phép ngay.

Cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bác bỏ thông tin công trình này nằm trong danh mục các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 nên được các cấp chính quyền TP Đà Nẵng ưu ái.

Theo ông Thơ, nhà đầu tư thúc đẩy tiến độ để đón đầu sự kiện này. Quan điểm của thành phố là càng có nhiều công trình càng tốt, nhưng phải đủ thủ tục, đúng luật. Dự án này phải nộp thêm tiền để chuyển sang đất ở nếu muốn làm căn hộ. Tuy nhiên, về mặt kiến trúc quy hoạch, nhà đầu tư làm chưa đẹp, phải làm lại. Thành phố đang có cuộc thi thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn, nên cũng đưa công trình này vào để sau này điều chỉnh cho đẹp.

Như Tiền Phong đã phản ánh, công trình Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tọa lạc ở vị trí rất đẹp, gần trung tâm thành phố, bên sông Hàn, cạnh cầu Thuận Phước. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, được khởi động từ năm 2010, nhưng vì nhiều lý do đã ngừng thi công. Đến nay được tái khởi động nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Công trình 33 tầng này đã xây lên đến tầng thứ 3.

MỚI - NÓNG