Tin pháp luật ngày 11/4

Tin pháp luật ngày 11/4
* “Nhặt” được cần sa, lãnh án tù   * “Lưu Linh”…đánh mẹ   * Ở tù còn phải cấp dưỡng nuôi con   * Tiền án nhiều hình phạt cao

Nguyễn Thị Thanh (Lâm Đồng) vừa bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyên vào 15 giờ 30 ngày 2/11/2004, công an tỉnh Lâm Đồng sau nhiều ngày theo dõi đã bắt quả tang Thanh đang bán 4 bịch cần sa (tương đương 15,90g) cho một con nghiện ma túy là Nguyễn Công Huân.

Trước đó, Thanh đã từng bán cho Huân 2 lần. Cần sa có được Thanh khai là nhặt 8 bịch dưới đống củi trong vườn nhà.

“Lưu Linh”…đánh mẹ

Uống rượu say mèm đến rạng sáng ngày 7/8/2003 Nguyễn Hồng Hà mới về nhà. Nghe tiếng Hà gọi cửa, bà Lương Thị Bằng (mẹ Hà) bực mình la mắng. Hà cãi lại. Vừa vào trong nhà, Hà bèn đóng cửa, bỏ mặc mẹ đứng ngoài sân. Bà Bằng tiếp tục chửi Hà.

Như có “ma men dẫn lối, Hà mở cửa, lấy một khúc cây bạch đàn to bằng cổ tay quơ đánh bà Bằng. Thấy mẹ ngất xỉu, Hà bỏ đi. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của bà Bằng là 30% tạm thời.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Nhơn Hậu ngày 2/3/2005, TAND huyện An Nhơn (Bình Định) tuyên phạt Hà 4 năm tù vì tội cố ý gây thương tích theo Khoản 2 Điều 104 BLHS.

Ở tù còn phải cấp dưỡng nuôi con

5 năm tù là hình phạt dành cho bị cáo Hồ Ngọc Thắng (Ninh Thuận), đồng thời bị cáo này còn có nghĩa vụ phải cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 200.000 đồng cho đến khi con đủ 18 tuổi.

Tội giao cấu với trẻ em của Thắng bắt đầu từ việc lợi dụng em KĐ còn non trẻ (mới 13 tuổi), Thắng đã nhiều lần làm chuyện “bậy bạ” rồi đến khi em KĐ có thai gia đình mới biết, tố giác.

Tiền án nhiều hình phạt cao

Khoảng 8 giờ ngày 6/11/2004, Bùi  Đôn rủ Nguyễn Ngọc Chính và Nguyễn Văn Thuận sang quận 7…trộm  cắp. Khi đến trước cửa hàng bán đồ điện gia dụng Trúc Duy, Chính ở ngoài coi xe, Đôn và Thuận giả bộ vào mua đồ. Vào cửa hàng, Thuận gây sự chú ý của chủ tiệm để tạo cơ hội cho Đôn lợi dụng sơ hở của chủ lấy 2 máy cắt gạch trị giá 900.000 đồng. Sau đó cả 3 cùng tẩu thoát thì bị tổ tuần tra công an quận 7 bắt gọn.

Ngày 17/3/2005, xét Thuận có 3 tièn án về tội trậm cắp tài sản vào các năm 1998, 2001, 2003 nên tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận 5 năm tù; Bùi Đôn 4 năm tù; Ngọc Chính 3 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".