Nghệ An: Thanh tra Sở Văn hoá và phóng viên truyền hình bị hành hung

Tin Pháp luật ngày 24/3

Tin Pháp luật ngày 24/3
* Vụ 4 trẻ em bị xâm hại tại TPHCM: Nguyễn Thị Nga đã bị bắt giam   * Nghệ An: Thanh tra Sở Văn hoá và phóng viên truyền hình bị hành hung.

Chiều 22/3, Công an quận Tân Bình đã tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1971; quê Bắc Ninh; hiện tạm trú tại 31/14A Đồng Xoài, phường 13, Tân Bình, TP HCM) do có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” với 4 em bé làm công.

Cũng trong ngày hôm qua, Uủ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Tân Bình đã cùng UBND phường 13 thực hiện việc giám hộ, bắt buộc bà Bính, em ruột bà Nga phải trả lương cho 2 em Đỗ Văn Quang và Đỗ Văn Ba mỗi em 2 triệu đồng tiền lương. Đồng thời, UBND phường đã nhờ được một chuyến xe đưa 2 em về Bắc Giang thăm gia đình.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xâm hại trẻ em của bà Bính cũng đang được cơ quan chức năng xem xét.   

Nghệ An: Thanh tra Sở Văn hoá và phóng viên truyền hình bị hành hung

15 giờ 30 phút ngày 23/3, nhóm phóng viên truyền hình Nghệ An gồm các nhà báo Thái Quảng, Cảnh Toàn và chuyên viên Thanh tra Sở Văn hoá - Thông tin Lê Khắc Hoàng đi kiểm tra và phản ánh thực trạng dịch vụ intenet trên địa bàn thành phố Vinh.

Khi đến hàng của ông Hồ Viết Liễu (số nhà 141 đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh), đoàn xuất trình giấy tờ và được sự đồng ý của bà chủ nhà nên các phóng viên đã quay một số hình ảnh.

Sau khi quay xong, các phóng viên và chuyên viên của Sở Văn hoá - Thông tin chào ra về thì ông Hồ Viết Liễu từ gác hai chạy xuống chặn ô tô của đoàn lại và đòi tước đoạt máy camera.

Thấy vậy, anh Lê Khắc Hoàng nhảy xuống khỏi xe và giải thích sự việc cho ông Liễu nghe. Ông Liễu liền xông vào túm áo phóng viên Cảnh Toàn đòi lấy máy camera. Ngay lúc đó, anh Hồ Viết Đạm – con trai ông Liễu cùng khoảng 5 - 6 người khác nhảy ra đấm đá anh Lê Khắc Hoàng, làm anh chảy máu miệng và lăng mạ những lời thậm tệ.

MỚI - NÓNG