Tin Pháp luật ngày 25/4

Tin Pháp luật ngày 25/4
“Quen tay” trộm xe = 8 năm tù * Dùng tiền giả “mua”… tù thật * Mua dâm được…tù! * Phối hợp…cướp xe ôm

Trần Minh Phi (Lâm Đồng) vốn có 3 tiền án về tội trộm cắp. Tháng 3/1999, Phi được ra tù lại tiếp tục đi vào con đường phạm tội.

22 giờ ngày 3/8/1999, Phi đi ngang qua nhà ông Hách thấy có chiếc xe Future dựng trước sân. “Quen tay”, Phi dùng dao cạy khóa xe dắt đi. Khổ chủ báo công an. Hai ngày sau, Phi bị công an phường 2 (thị xã Bảo Lộc) bắt. Trong quá trình bị tạm giam chờ ngày xét xử tại trại tạm giam công an tỉnh Lâm Đồng, Phi lại tìm cách bỏ trốn, sau đó bị bắt lại.

Tổng hợp 2 tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ, TAND tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên phạt Phi 8 năm tù.

Dùng tiền giả “mua”… tù thật

Lúc 9 giờ ngày 25/5/2004, Triệu Phi Hùng (Tây Hồ, Hà Nội) và Đào Xuân Phương (Long Biên, Hà Nội) đến thăm cố đô Huế với một bọc tiền Việt Nam giả. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hùng chạy xe môtô xuống biển Thuận An dùng tiền giả mua hàng thì bị phát hiện. Cả 2 tìm cách tẩu thoát, song vẫn bị tóm gọn cùng tang vật 520.000 đồng tiền giả.

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm với 48 tháng tù dành cho Triệu Phi Hùng. 40 tháng tù dành cho Đào Xuân Phương.

Mua dâm được…tù!

Phan Bé Ba - 31 tuổi, và Trần Ngọc Ân - 23 tuổi (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) uống rượu với bạn là Nguyễn Văn Sơn. Khi đã “ngà ngà”, Sơn giới thiệu VTT cho Bé Ba và Ân “quan hệ” với giá 50.000 đồng. Công an xã tuần tra phát hiện vụ mua bán dâm nói trên nên mời cả 3 về trụ sở làm việc. Do nghi ngờ VTT còn ở tuổi vị thành niên nên công an ra quyết định trưng cầu giám định. Cơ quan giám định pháp y đưa ra kết luận: Tại thời điểm xảy ra vụ việc, VTT chưa đủ 12 tuổi!

Ngày 25/3/2005, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Bé Ba 13 năm tù và bị cáo Ngọc Ân 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Phối hợp…cướp xe ôm

Rạng sáng ngày 22/4, anh Lê Quang Hoàng (tạm trú ở quận 5, TP Hồ Chí Minh) chạy xe ôm chở một thanh niên từ Bến xe miền Đông về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc huyện Bình Chánh. Khi đến trước Cty TT nằm trên hương lộ 80 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), tay thanh niên yêu cầu anh Hoàng dừng xe, bảo đợi để hắn vào Cty lấy tiền trả tiền xe. Ngay lúc đó có 2 thanh niên khác đi trên một xe gắn máy trờ đến, ập vào đánh anh Hoàng té xuống đất rồi cả 3 cướp xe tẩu thoát.

MỚI - NÓNG