Tin vắn pháp luật ngày 9-9

Tin vắn pháp luật ngày 9-9
TP - 7 tháng đầu năm, ngành Tòa án giải quyết gần 228.400 vụ án các loại (đạt 78% án đã thụ lý). Ông Đặng Quang Phương, Phó Chánh án TAND Tối cao cho biết như trên, tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí hôm qua, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Toà án (13-9).

Cũng theo ông Phương, thời gian qua các cơ quan báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Xe quá tải làm sập cầu. Rạng sáng 8-9, cầu Mương Lộ trên đường tỉnh 864 ở xã Tam Bình (Cai Lậy, Tiền Giang) bị sập do xe tải 54Z-2696 chở xác đậu nành quá tải. Cầu bằng khung thép dài 12 m, mặt lót gỗ rộng 3,3 m, đã xuống cấp chỉ cho phép tải trọng tối đa 8 tấn nhưng xe tải nói trên có tổng trọng tải gần 40 tấn.

Say rượu, đánh chửi công an. Ngày 8-9, Công an TP Lạng Sơn khởi tố bị can Lầu Văn Thạo (SN 1986, trú xã Mai Pha, TP Lạng Sơn), về hành vi chống người thi hành công vụ. Trong khi công an xử lý một xe máy vi phạm luật giao thông tại Km 20+800, quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Mai Pha, Thạo đang uống rượu gần đó, thấy bạn cùng thôn bị tạm giữ xe đã đến hiện trường lấy dép đánh vào đầu CSGT, lăng mạ lực lượng chức năng.

Ném bon xăng do mâu thuẫn làm ăn? Tiền Phong ra ngày 8-9 đã thông tin về vụ bố con anh Phạm Văn Lê (28 tuổi, ở quận Dương Kinh, Hải Phòng) và bé gái Phạm Phương Linh (5 tuổi) bị bỏng nặng do trúng bom xăng của kẻ xấu ném vào Hội chợ Xúc tiến Thương mại Kiến An 2011 tối 6-9. Ông Hoàng Công Nhiên, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An kiêm Trưởng ban Tổ chức Hội chợ cho biết, nguyên nhân vụ ném chai xăng vào hội chợ có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn trong làm ăn có liên quan đến các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Công an Hải Phòng đang truy tìm hung thủ.

Trộm cắp rồi lại bán cho khổ chủ. Ngày 8-9, Viện kiểm sát huyện Châu Đức, BR-VT phê chuẩn khởi tố bị can Huỳnh Văn Ái (19 tuổi), về tội trộm cắp tài sản. Ái vào công trường khai thác vật liệu của ông Đỗ Ngọc Hùng (xã Đá Bạc, Châu Đức) lấy một máy bơm 3 tầng của xe máy múc, 1 can dầu 30 lít và 1 can nhớt 30 lít, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Sau đó, Ái nhờ Nguyễn Thế Lành đi bán. Lành mang đến nhà ông Hùng đề nghị chuộc 5 triệu đồng thì bị ông Hùng bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.